“Bà trùm” đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả tiếp tục lãnh án

“Bà trùm” đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả tiếp tục lãnh án

(SGGPO).- Ngày 21-11, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm 3 bị cáo trong đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả do Trần Thị Thanh Ly (36 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) tổ chức. Hội đồng xét xử tuyên phạt “bà trùm” Trần Thị Thanh Ly mức án 8 năm tù, Trần Thành Luận (em ruột Ly, 34 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ) 3 năm 6 tháng tù, Trần Thành Long (em ruột Ly, 26 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ) 2 năm tù cùng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Từ tháng 9-2014, ba bị cáo thuê ba căn nhà ở quận 7, TPHCM để tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là các loại thực phẩm chức năng và làm nơi chứa hàng. Phương thức phạm tội của các bị cáo là mua thực phẩm chức năng giả các loại, sau đó thuê người cho thuốc vào bao bì, dán tem, đóng nhãn mác, đóng gói thành phẩm một số mặt hàng thực phẩm chức năng được người tiêu dùng ưa chuộng.

Trần Thị Thanh Ly (trái) cùng hai em trai tại phiên xử sơ thẩm hôm nay

Giữa tháng 1-2015, vụ việc bị Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an quận 7 phát hiện. Kiểm tra ba căn nhà, lực lượng công an thu giữ hơn 48.000 hộp và hơn 28.000 viên thực phẩm chức năng các loại không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và giấy chứng nhận chất lượng theo quy định. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an quận 7 đã chuyển hồ sơ vụ án cho Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM tiến hành điều tra.

* Không chỉ trong vụ án này, Trần Thị Thanh Ly còn tổ chức một số đường dây sản xuất, mua bán thực phẩm chức năng giả khác. Sau khi bị phát hiện cùng hai em trai thực hiện hành vi phạm tội, Ly được tại ngoại trong quá trình điều tra do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Tuy nhiên, “ngựa quen đường cũ”, từ đầu tháng 4-2015, Ly thuê một phòng trọ trên đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh để sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả các nhãn hiệu nổi tiếng.

Dương Minh Tiến (39 tuổi, ngụ quận 8) được Ly thuê giúp việc với tiền công từ 6 đến 10 triệu đồng/tháng. Những nguyên liệu dùng sản xuất thực phẩm chức năng giả được Ly mua từ một đối tượng tên Phong (không rõ lai lịch), được chuyển từ phía Bắc vào TPHCM bằng tàu hỏa, sau đó đưa về nhà trọ trên đường Phạm Hùng và nhà của Tiến ở quận 8 cất giấu. Số thực phẩm chức năng đối tượng Phong giao là loại bán thành phẩm, vì vậy Ly hướng dẫn Tiến đóng hạn sử dụng vào chai, dán nhãn, cho chai vào hộp kèm theo tờ giấy hướng dẫn sử dụng, dán tem chống hàng giả trên vỏ hộp để cho ra thành phẩm. Khi có khách hàng đặt mua, Tiến đi giao hàng và thu tiền đưa về cho Ly.

Ngày 7-9-2015, trên đường đi giao hàng, Tiến bị lực lượng công an bắt quả tang. Vào tháng 8-2016, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Ly mức án 8 năm tù, Tiến 5 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục