Tăng cường phổ biến pháp luật đến người dân vùng biên giới, hải đảo

Sáng 22-11, UBND TPHCM tổng kết đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016”. 3 năm qua, từ tin báo quần chúng nhân dân cùng cấp, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ gần 100 vụ khai thác khoáng sản trái phép, chặt phá rừng, tạm giữ hơn 70 phương tiện, xử lý 105 đối tượng vi phạm. 

(SGGP).- Sáng 22-11, UBND TPHCM tổng kết đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016”. 3 năm qua, từ tin báo quần chúng nhân dân cùng cấp, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ gần 100 vụ khai thác khoáng sản trái phép, chặt phá rừng, tạm giữ hơn 70 phương tiện, xử lý 105 đối tượng vi phạm. 

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Bộ đội Biên phòng TP và các sở ngành liên quan trong công tác phối hợp thực hiện đề án. Đồng chí Huỳnh Cách Mạng đề nghị các đơn vị thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp với từng nhóm đối tượng, để chuyển tải đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật và tình hình chủ quyền biển, đảo tới cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, hải đảo.

Dịp này, UBND TPHCM tặng bằng khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân; Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016” tặng giấy khen cho 8 tập thể, 19 cá nhân.

TUẤN VŨ

Tin cùng chuyên mục