Lạm quyền để hưởng lợi, nguyên chủ tịch UBND xã lãnh án

(SGGP).- Ngày 28-11, TAND cấp cao tại TPHCM đã bác đơn kháng cáo kêu oan, tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1964, nguyên Chủ tịch HĐND và nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) mức án 5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bị cáo Minh còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại các cơ quan nhà nước trong thời gian 5 năm sau khi thi hành án xong, bồi thường cho Nhà nước 157 triệu đồng.

(SGGP).- Ngày 28-11, TAND cấp cao tại TPHCM đã bác đơn kháng cáo kêu oan, tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1964, nguyên Chủ tịch HĐND và nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) mức án 5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bị cáo Minh còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại các cơ quan nhà nước trong thời gian 5 năm sau khi thi hành án xong, bồi thường cho Nhà nước 157 triệu đồng.

Theo bản án sơ thẩm, trong thời gian làm Chủ tịch HĐND xã Tân Thành, bị cáo Minh biết có dự án làm đường giao thông nông thôn gần nhà mình nên nhờ người vẽ thêm một đoạn của dự án này đi vào khu đất nhà của bị cáo, rồi nộp cho UBND xã phê duyệt. Từ tháng 11-2012 đến tháng 12-2013, bị cáo Minh (lúc này đã chuyển sang làm Chủ tịch UBND xã Tân Thành) biết rõ 280m đường từ ngã ba cụm dân cư thôn Đắk Hoa vào nhà mình không phải là đường giao thông nông thôn thuộc chủ trương đầu tư của nhà nước nhưng vẫn phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và cho tiến hành thi công xây dựng tuyến đường này, gây thiệt hại cho nhà nước 157 triệu đồng. Con đường này phải đi quanh co qua một quả đồi và chỉ phục vụ đi lại cho một hộ duy nhất là nhà của bị cáo.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục