Khởi tố bị can thu mua, tàng trữ hàng ngàn cá thể rùa quý hiếm

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44), Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can Hoàng Tuấn Hải (44 tuổi, trú đường Phùng Hưng, phường Phước Long, TP. Nha Trang) về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm theo Khoản 1, Điều 190 Bộ luật Hình sự. Theo quyết định khởi tố, bị can Hải được cơ quan chức năng cho tại ngoại, nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.
Khởi tố bị can thu mua, tàng trữ hàng ngàn cá thể rùa quý hiếm

(SGGPO).- Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44), Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can Hoàng Tuấn Hải (44 tuổi, trú đường Phùng Hưng, phường Phước Long, TP. Nha Trang) về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm theo Khoản 1, Điều 190 Bộ luật Hình sự. Theo quyết định khởi tố, bị can Hải được cơ quan chức năng cho tại ngoại, nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Rùa biển được cất giữ tại cơ sở do Hải làm chủ

Trước đó, ngày 19-12-2014, tại thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra đột xuất khu vực nuôi heo của gia đình bà Vũ Thị Hải Thanh (38 tuổi, trú thôn Phước Hạ), phát hiện 4 kho, 2 thùng phuy nhựa và một phần nhà kho của gia đình chứa một lượng lớn xác rùa đang được ngâm hóa chất.

Tiến hành điều tra, cơ quan chức năng xác định, số rùa trên do Hải gửi bà Thanh. Lực lượng chức năng đã thu giữ 4.379 xác cá thể rùa, đồng thời kiểm tra tại 2 kho hàng khác của Hải ở thôn Phước Hạ, thu giữ 3.855 vỏ trai tai tượng khồng lổ… Hải khai nhận đã thu mua số rùa biển, trai tai tượng khổng lồ từ năm 2010 để chế tác mỹ nghệ rồi bán.

Kết quả giám định của Viện Hải dương học cho thấy, số xác rùa biển thuộc Phụ lục 1 Công ước về buôn bán các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) mà Việt Nam là nước thành viên; số trai tai tượng khổng lồ thuộc Phụ lục 2 của CITES.

Ngày 10-6-2015, PC44 đã ra quyết định khởi tố vụ án “vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ”. Tuy nhiên, do đây là vụ việc khó đánh giá chứng cứ, xác định tội danh nên ngày 11-10-2015, PC44 đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án. Đúng 1 năm sau, vụ án được phục hồi điều tra hình sự.

Văn Ngọc

Tin cùng chuyên mục