Đề nghị truy tố nhiều cán bộ Công ty Lương thực Vĩnh Long

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa công bố bản kết luận điều tra vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty Lương thực Vĩnh Long (thuộc Tổng Công ty Lương thực miền Nam) và Công ty CP Tập đoàn Thịnh Phát Kon Tum (Công ty Thịnh Phát), với tổng giá trị thiệt hại lên tới hơn 100 tỷ đồng…

Theo kết luận điều tra, đầu năm 2012, thông qua giới thiệu của Trần Trọng Nam (ngụ quận 2, TPHCM), Nguyễn Thị Tuyết Nghĩa, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thịnh Phát đã gặp Huỳnh Văn Thức, Trưởng phòng Kế hoạch - kinh doanh Công ty Lương thực Vĩnh Long để thỏa thuận hợp tác kinh doanh theo hướng Công ty Lương thực Vĩnh Long cấp vốn cho Công ty Thịnh Phát theo hình thức cho vay, lãi suất 6% - 8%/năm, đồng thời thu lợi nhuận từ 40.000 đồng đến 130.000 đồng/tấn hàng thực xuất. Chi phí đầu vào, đầu ra do Công ty Thịnh Phát chịu, Công ty Lương thực Vĩnh Long ký hợp đồng xuất khẩu, ứng vốn cho Công ty Thịnh Phát.

Dù biết kiểu làm ăn này là trái pháp luật và không được sự chấp thuận của Tổng Công ty Lương thực miền Nam, song Giám đốc Công ty Lương thực Vĩnh Long Dương Lê Dũng (đã tự tử trong trại tạm giam Bộ Công an ngày 4-12-2014) vẫn chỉ đạo cho cấp dưới thực hiện. Từ ngày 20-2 đến 6-12-2012, Công ty Lương thực Vĩnh Long đã ký 25 hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Thịnh Phát với giá trị hơn 1.132 tỷ đồng. Có 5 hợp đồng mà Công ty Lương thực Vĩnh Long đã ký và chuyển hơn 140 tỷ đồng cho Công ty Thịnh Phát chưa được thanh lý.

Quá trình điều tra đối với 5 hợp đồng trên cho thấy, Công ty Thịnh Phát đã lập hồ sơ giả về lượng hàng tồn kho, sau đó được các cán bộ, nhân viên Công ty Lương thực Vĩnh Long xác nhận để được nhận tiền ứng vốn với giá trị hơn 100 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định đây là thiệt hại do hành vi cố ý làm trái của Dương Lê Dũng và đồng phạm gây ra; đồng thời đề nghị truy tố 6 bị can gồm: Huỳnh Văn Thức, Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh; Trần Thị Diễm Thúy, Kế toán trưởng; Phạm Anh Thơ, Tổ trưởng tổ nông sản; Võ Minh Khôi, nhân viên Phòng Kế hoạch - Kinh doanh thuộc Công ty Lương thực Vĩnh Long và Nguyễn Thị Tuyết Nghĩa, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thịnh Phát và Nguyễn Ngọc Thạch, Phó tổng Giám đốc Công ty Thịnh Phát. Riêng bị can Dương Lê Dũng, do đã chết nên đình chỉ điều tra.

Đây là vụ án nghiêm trọng, có liên quan đến nhiều cán bộ, đảng viên tại Công ty Lương thực Vĩnh Long cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại lớn cho tài sản của Nhà nước. Cũng tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam, trong thời gian qua cũng đã để xảy ra nhiều vụ án kinh tế, hình sự khác ở một số doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với một số cán bộ tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam trong điều hành, quản lý doanh nghiệp này thời gian qua.

MINH ĐỨC

Tin cùng chuyên mục