Truy tố một đối tượng 9x chuyên giật giỏ của du khách

Viện KSND TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối tượng Võ Văn Cường (SN 1995, trú tổ 14 Phương Mai ,Vĩnh Phước, hiện ở tổ 13 Đường Đệ, Vĩnh Hòa, Nha Trang) về tội cướp giật tài sản.

(SGGPO).- Viện KSND TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối tượng Võ Văn Cường (SN 1995, trú tổ 14 Phương Mai ,Vĩnh Phước, hiện ở tổ 13 Đường Đệ, Vĩnh Hòa, Nha Trang) về tội cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 7-2-2015, Cường điều khiển xe máy chở đối tượng có tên thường gọi là Đại Hàn đi cướp giật tài sản. Khi đi đến đoạn đường Lê Thánh Tôn - Hoàng Hoa Thám thấy chị Trần Thị Huyền đang đi bộ trên đường, trên vai có đeo 1 túi xách. Cường điều khiển xe áp sát vào chị Huyền để Đại Hàn giật túi xách rồi bỏ chạy. Cường và Đại Hàn lục túi xách bên trong có 10 triệu đồng, 2 điện thoại di động, 1 thẻ ATM, bằng lái xe và một số vật dụng cá nhân của chị Huyền. Cường mang túi xách và số giấy tờ vật dụng cá nhân vứt trên đường về nhà, điện thoại LG Đại Hàn giữ lại để sử dụng. Điện thoại Samsung A5, Cường bán cho anh Huỳnh Ngọc Tín ở 25/5 Hà Thanh được 4,5 triệu đồng. Số tiền 10 triệu đồng cùng tiền bán điện thoại cả hai chia nhau tiêu xài. Quá trình điều tra phát hiện, bằng thủ đoạn trên từ tháng 1-2015 đến tháng 2-2015, Cường và Đại Hàn đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Nha Trang.

Theo đó, khoảng 14 giờ 20 ngày 14-1-2015, Cường điều khiển xe máy chở Đại Hàn đi cướp giật tài sản. Khi đến đoạn đường Trần Phú - Nguyễn Thị Minh Khai, thấy chị Lyndsey Robinson (quốc tịch Anh) cùng bạn trai đang đi bộ, trên vai có mang túi xách, bên trong có 2 triệu đồng, 1 diện thoại, 1 thẻ nhớ, 1 đôi bông tai ngọc trai và hộ chiếu giấy tờ vật dụng cá nhân của chị Lyndsey Robinson, Cường chạy xe áp sát để Đại Hàn ngồi sau giật rồi bỏ chạy. Khoảng 13 giờ ngày 27-1-2015, Cường tiếp tục chở Đại Hàn đi cướp giật. Khi đến đường Trần Phú - Lý Tự Trọng thấy chị Um Seoyoung (quốc tịch Hàn Quốc) đang đi bộ và có đeo 1 túi xách, bên trong có 200 USD, một số giấy tờ và thẻ card, Cường điều khiển xe áp sát để Đại Hàn giật rồi bỏ chạy. Chưa hết, khoảng 13 giờ ngày 22-2-2015, Cường chở Đại Hàn đi “săn mồi”. Khi đi đến số 6 đường Hàn Thuyên thì phát hiện chị Đặng Minh Hà đang đi bộ, trên vai có đeo giỏ xách, bên trong có 10 triệu đồng, 1 điện thoại, 1 kính mắt của Ý cùng một số giấy tờ cá nhân. Thấy vậy, Cường điều khiển xe máy chạy áp sát để Đại Hàn ra tay rồi tẩu thoát. Sau đó, Cường mang điện thoại bán cho Tín lấy 3 triệu đồng cùng số tiền 10 triệu đồng cả hai chia nhau tiêu xài, giỏ xách hiệu Louis Vuitton màu đen Cường đem về nhà để cho bạn gái là Nguyễn Thị Trúc Ly sử dụng. Theo định giá, tổng giá trị tài sản bị cướp giật là 42.275.000 đồng.

Hoàng Phúc

Tin cùng chuyên mục