Xét xử đường dây mua bán hơn 11,8 kg ma túy: Tuyên 2 án tử hình, 1 án tù chung thân

Trong hai ngày 12 và 13-4, TAND TPHCM đã tiến hành xét xử sơ thẩm đường dây mua bán ma túy với số lượng đặc biệt lớn. Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Thắng (49 tuổi, ngụ quận Gò Vấp TPHCM) và Trần Tuấn Anh, (35 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) mức án tử hình cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Xét xử đường dây mua bán hơn 11,8 kg ma túy: Tuyên 2 án tử hình, 1 án tù chung thân

(SGGPO).- Trong hai ngày 12 và 13-4, TAND TPHCM đã tiến hành xét xử sơ thẩm đường dây mua bán ma túy với số lượng đặc biệt lớn. Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Thắng (49 tuổi, ngụ quận Gò Vấp TPHCM) và Trần Tuấn Anh, (35 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) mức án tử hình cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo nghe tuyên án

“Bà trùm” tổ chức đường dây mua bán ma túy này là Lê Thị Ngọc Tuyền (45 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) bị tuyên mức án chung là tù chung thân cho 4 tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Bị cáo Tuyền thoát án tử hình vì có con nhỏ.

Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt Nguyễn Minh Hạnh (30 tuổi, ngụ quận 4) mức án 17 năm tù; Nguyễn Bé Chính (38 tuổi, ngụ quận 3) 10 năm tù; Bùi Duy Thanh (48 tuổi, ngụ quận 12) 9 năm tù về cùng tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Hồng Ngọc Long (51 tuổi, ngụ quận 1) mức án 13 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo lời khai nhận và các tài liệu, chứng cứ cho thấy vào đầu tháng 1-2009, Lê Thị Ngọc Tuyền bị bắt quả tang tàng trữ 6,8165gram ma túy. Trong thời gian được tại ngoại chờ bị xử lý, Tuyền bỏ trốn, thuê người làm giả giấy tờ tùy thân cho mình và bắt đầu tổ chức đường dây mua bán ma túy. Tham gia trong đường dây có Thắng (người chung sống như vợ chồng với Tuyền), Hạnh, Chính, Thanh, Long.

Tuyền mua ma túy từ nhiều đối tượng, trong đó có Trần Tuấn Anh. Sau đó Tuyền chia thành từng gói nhỏ, rồi đưa cho đồng bọn trong đường dây đi giao cho con nghiện.

Vào tối 30-3-2012, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an TPHCM phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an tiến hành bắt giữ Lê Thị Ngọc Tuyền theo Lệnh truy nã của Công an quận Tân Bình, TPHCM.

Khám xét nơi ở của Tuyền, lực lượng công an thu giữ 7.322,35 gram Methamphetamine, 1 khẩu súng ngắn, 25 viên đạn và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của Tuyền. Kết quả điều tra cho thấy đường dây của Tuyền mua bán 11.829,1665 gram ma túy tổng hợp.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục