Viện KSND huyện Nhơn Trạch xin lỗi bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc

Vào lúc 15 giờ ngày 26-4, tại trụ sở UBND xã Phước An, huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) đại diện Viện KSND huyện Nhơn Trạch đã tổ chức công khai xin lỗi bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc.
Viện KSND huyện Nhơn Trạch xin lỗi bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc

>> Đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc

Vào lúc 15 giờ ngày 26-4, tại trụ sở UBND xã Phước An, huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) đại diện Viện KSND huyện Nhơn Trạch đã tổ chức công khai xin lỗi bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc.

Ông Nguyễn Chí Hà tặng hoa xin lỗi bà Ngọc

Buổi xin lỗi công khai ngoài bà Ngọc và gia đình còn có sự chứng kiến của chính quyền, các đoàn thể địa phương xã Phước An, huyện Nhơn Trạch. Thay mặt Viện KSND huyện Nhơn Trạch, ông Nguyễn Chí Hà, phó viện trưởng đã liệt kê lại quá trình dẫn đến việc khởi tố, bắt giam bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc và khẳng định việc bắt tạm giam bà Ngọc là sai sót. Ông Hà đã gửi lời xin lỗi đến bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc về những sai phạm của cơ quan tố tụng, trong việc vận dụng các quy định của pháp luật. Sau khi đại diện Viện KSND huyện Nhơn Trạch xin lỗi, bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc không nhận lời xin lỗi và không đồng tình với việc Công an huyện Nhơn Trạch ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà về hành vi cản trở kiểm tra, kiểm soát người thi hành công vụ. Bà Ngọc mong muốn cơ quan chức năng địa phương cần làm đúng theo quy định của pháp luật và biết lắng nghe, quan tâm đến người dân như bà.

Trước đó, vào sáng ngày 26-4, tại trụ sở Công an huyện Nhơn Trạch, đại diện công an huyện Nhơn Trạch đã trao quyết định đình chỉ bị can đối với bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc. Ngoài ra, Công an huyện Nhơn Trạch đã trả lại tài sản thu giữ trước đó cho bà Ngọc gồm: 1 xe máy, 3 điện thoại di động và 50 ngàn đồng. Công an huyện Nhơn Trạch cũng tiến hành trao cho bà Ngọc quyết định xử phạt vi phạm hành chính với hành vi “cản trở kiểm tra, kiểm soát người thi hành công vụ” với số tiền 2,5 triệu đồng.

DUY THÀNH

Tin cùng chuyên mục