Khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe khách gây tai nạn

Sáng 3-5, Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà vừa quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng Trần Thông (46 tuổi, trú tại xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.
Khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe khách gây tai nạn

(SGGPO).- Sáng 3-5, Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà vừa quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng Trần Thông (46 tuổi, trú tại xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, khoảng 10 giờ 15 phút ngày 29-4, trên tuyến tránh quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô khách với ô tô tải, khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Theo người dân có mặt tại hiện trường, vào thời điểm nói trên ô tô khách BKS 51B-129.70 do Trần Thông điều khiến, trên xe đang chở hơn 20 hành khách lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A, theo hướng Nam - Bắc. Khi đến đường tránh TP Hà Tĩnh đã xảy ra va chạm với ôtô tải BKS 51C-665.48, do Đinh Văn Thành (29 tuổi, trú tại Thanh Liên, tỉnh Hà Nam) điều khiển chở nông sản đi theo hướng Bắc - Nam. Hậu quả, vụ tai nạn khiến xe khách mất lái lao xuống vũng nước bên đường, phụ xe khách là Nguyễn Anh Đức (31 tuổi, trú tại Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) bị tử vong ngay tại chỗ, 1 người khác bị thương nặng, cả hai xe đều bị hư hỏng nặng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa, đường trơn, lái xe Trần Thông do không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe đi liền trước nên khi xe đi cùng chiều phía trước phanh giảm tốc độ, Thông đã đánh lái điều khiển xe khách đi sang phần đường ngược chiều làm xe đâm trực diện xe tải đang di chuyển theo hướng ngược lại.

DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục