Đề nghị truy tố 23 bị can trong đường dây mua bán hơn 1.200 bánh heroin

Ngày 17-5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 23 bị can trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia về các tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Không tố giác tội phạm”.

(SGGP).- Ngày 17-5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 23 bị can trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia về các tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Không tố giác tội phạm”.

Trước đó, tại khu vực dốc Má (ở xã Thu Phong, huyện Cao Phong, Hòa Bình, tổ công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47), Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình phát hiện Trần Đức Duy (30 tuổi, ở huyện Lương Sơn, Hòa Bình) điều khiển xe tải 29C-397.14 theo hướng Hòa Bình - Hà Nội có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Thấy cảnh sát, đối tượng Trần Đức Duy dùng súng chống trả quyết liệt, buộc các chiến sĩ cảnh sát phải nổ súng khống chế, thu giữ được 94 bánh heroin, 1 khẩu súng ngắn và 7 viên đạn

Sau khi bắt giữ được Duy, công an đã mở rộng điều tra, bắt giữ tiếp 22 đối tượng liên quan tới việc buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy, thu giữ thêm 2 khẩu súng ngắn, 1 khẩu AK và 49 viên đạn. Cơ quan công an xác định các đối tượng này nằm trong đường dây ma túy xuyên quốc gia do một đối tượng tên Nguyễn Thanh Tuân cầm đầu (đối tượng hiện đang bỏ trốn).

Đường dây này quy tụ nhiều đối tượng cộm cán ở nhiều tỉnh thành tham gia, có quy mô tổ chức chặt chẽ, các đối tượng thường xuyên thủ sẵn vũ khí, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị truy bắt. Cơ quan điều tra cũng xác định, đường dây ma túy xuyên quốc gia đã mua bán trót lọt 1.269 bánh heroin với tổng trọng lượng 445kg. Các đối tượng đã thu lời bất chính hơn 13 tỷ đồng và trên 721.000 nhân dân tệ. Hiện nay, cơ quan CSĐT cũng đã phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Thanh Tuân.

QUỐC LẬP

Tin cùng chuyên mục