Trùm “xã hội đen” Minh “sâm” lĩnh án 24 tháng tù giam

Trùm “xã hội đen” Minh “sâm” lĩnh án 24 tháng tù giam

>> Đề nghị mức án cao nhất không quá 30 tháng tù!
>> Trùm xã hội “đen” ở Bắc Ninh và đồng bọn sắp hầu tòa
>> Xã hội đen dưới vỏ bọc doanh nhân
>> Trùm “xã hội đen” dưới vỏ bọc doanh nhân
>> Bộ Công an kêu gọi những đối tượng liên quan tới Minh “sâm” và Hưng “sóc” đầu thú

(SGGPO). - Sáng 2-6, phiên tòa sơ thẩm xét xử 10 bị cáo trong vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” xảy ra trên địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã kết thúc sau 2 ngày xét xử.

Chủ tọa phiên tòa Thẩm phán Phạm Văn Tuyên - Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Minh (56 tuổi, tức Minh “sâm”, trú tại Bắc Ninh, Giám đốc Công ty TNHH Đại An) bị phạt 24 tháng tù giam về tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trùm "xã hội đen" Minh "sâm" lĩnh án 24 tháng tù giam

Cùng bị truy tố, xét xử và tuyên phạt về tội danh “Cưỡng đoạt tài sản” như trùm "xã hội đen” Minh “sâm” còn 8 bị cáo khác, gồm: Nguyễn Thu Hằng (24 tuổi, con gái Minh “sâm”) bị phạt tù 17 tháng 19 ngày; Trần Thái Sơn (25 tuổi, con rể Minh “sâm”) bị phạt tù 18 tháng 6 ngày;  Nguyễn Văn Tùng (50 tuổi, ở phường Võ Cường, TP Bắc Ninh) bị phạt tù 18 tháng 13 ngày; Vũ Quốc Khánh (26 tuổi, ở phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn) bị phạt tù 18 tháng 13 ngày;  Phạm Văn Đức (25 tuổi, ở phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn) bị phạt tù 18 tháng 6 ngày; Nguyễn Văn Hòa (41 tuổi, ở  phường Tích Lương, TP Thái Nguyên) bị phạt 15 tháng tù treo; Nguyễn Hữu Hoàng (25 tuổi, ở phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn) phạt tù 18 tháng 13 ngày và Nguyễn Tiến Thắng (56 tuổi, ở phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn) phạt 18 tháng 11 ngày tù. Riêng với bị cáo còn lại là Quách Văn Lộc (41 tuổi, ở thôn Thượng, xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn) bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” bị phạt tù 18 tháng 6 ngày.

Hội đồng xét xử cũng chỉ rõ hành vi phạm tội của các bị cáo rất rõ ràng theo đúng tội danh mà đại diện Viện kiểm sát đã truy tố.

Các bị cáo trả lời thẩm vấn trước tòa

Trước đó vào chiều 1-6, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã luận tội các bị cáo, khẳng định hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu của công dân, gây mất trật tự trị an nên cần có hình phạt nghiêm khắc và tương xứng. Trong số các bị cáo, Minh "sâm" là người chỉ đạo các nhân viên ép buộc chủ xe gỗ nộp phí, đồng thời tổ chức phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng bị cáo, cho đến việc kiểm tra, giám sát thu chi các khoản tiền thu được. Đại diện Viện kiểm sát cũng đã đề nghị mức án đối với từng bị cáo, trong đó bị cáo Nguyễn Ngọc Minh bị truy tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản” bị đề nghị mức án từ 20 tháng – 30 tháng tù giam. Các bị các khác bị đề nghị các mức án trên 18 tháng tù và 12 – 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

 Theo cáo trạng được công bố tại phiên tòa, năm 2010 Công ty TNHH Đại An do Nguyễn Ngọc Minh làm giám đốc được UBND tỉnh Bắc Ninh cho phép làm chủ đầu tư 2 khu chợ gỗ ở  Phù Khê Thượng và Phù Khê Đông (ở thị xã Từ Sơn). Ngoài ra, Minh “sâm” còn tự lập ra khu chợ Tấn Bào chủ yếu phục vụ việc kinh doanh gỗ. Mặc dù cả 3 khu chợ này đều chưa hoàn thiện đầy đủ thủ tục và  không đảm bảo điều kiện hoạt động nhưng Minh “sâm” vẫn đưa vào khai thác. Để quản lý các chợ gỗ trên,  Minh “sâm” lập ra các ban quản lý chợ là những người thân tín của mình trực tiếp điều hành quản lý. Đồng thời, Minh “sâm” ra quy định yêu cầu các tiểu thương ở chợ gỗ hàng tháng phải trả tiền thuê gian hàng, điện, nước và nhiều loại phí bất hợp lý khác cho ban quản lý chợ. Ngoài ra, những phương tiện chở gỗ đến chợ hoặc đi qua đường Nguyễn Văn Cừ (thị xã Từ Sơn) đều phải nộp phí bến bãi cho đội quân của Minh “sâm” và nếu lái xe hoặc chủ gỗ nào không chịu nộp tiền sẽ bị dằn mặt, xử lý.

Với các hoạt động theo kiểu xã hội “đen”, từ năm 2012 đến tháng 8-2014, Minh “sâm” cùng đồng bọn đã cưỡng đoạt được gần 500 triệu đồng của nhiều người ở khu vực các chợ gỗ tại thị xã Từ Sơn. Đáng chú ý, quá trình điều tra, khám xét, vây bắt các đối tượng, công an đã phát hiện thu giữ tang vật gồm: 6 khẩu súng các loại, 1 quả lưu đạn, nhiều đao kiếm cùng các loại công cụ hỗ trợ khác và 7 xe ô tô sang trọng trị giá hàng chục tỷ đồng, cùng 2 cây gỗ sưa, một lượng lớn tiền mặt, ngoại tệ và nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan tới việc cưỡng đoạt tài sản trong thời gian dài.

NGUYỄN QUỐC

Tin cùng chuyên mục