Công an Trà Vinh phải bồi thường thêm tiền trong vụ bắt oan công dân

Ngày 10-6, TAND Cấp cao tại TPHCM đã đưa ra xét xử phúc thẩm vụ kiện đòi bồi thường do bị bắt giam oan và thiệt hại về tài sản giữa nguyên đơn là ông Lê Văn Lực (61 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) với bị đơn là Công an TP Trà Vinh, Viện KSND TP Trà Vinh thuộc tỉnh Trà Vinh.

(SGGP).- Ngày 10-6, TAND Cấp cao tại TPHCM đã đưa ra xét xử phúc thẩm vụ kiện đòi bồi thường do bị bắt giam oan và thiệt hại về tài sản giữa nguyên đơn là ông Lê Văn Lực (61 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) với bị đơn là Công an TP Trà Vinh, Viện KSND TP Trà Vinh thuộc tỉnh Trà Vinh.

Theo đơn khởi kiện, vào ngày 11-6-1993, Công an thị xã Trà Vinh (nay là Công an TP Trà Vinh) khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Lê Văn Lực và bà Bùi Ngọc Lan (59 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân”. Công an thị xã Trà Vinh bắt tạm giam ông Lực vào ngày 15-6-2015 và bắt tạm giam bà Lan vào ngày 2-8-1993 để điều tra về hành vi trên. Các quyết định khởi tố và Lệnh bắt tạm giam đều có phê chuẩn của Viện KSND thị xã Trà Vinh (nay là Viện KSND TP Trà Vinh). Quá trình điều tra không chứng minh được ông Lực và bà Lan phạm tội nên vụ án được đình chỉ điều tra, chuyển sang xử lý dân sự. Tổng cộng ông Lực bị giam oan 123 ngày, bà Lan bị giam oan 94 ngày.

Sau khi được trả tự do, ông Lực và bà Lan yêu cầu được công khai xin về việc bị bắt giam oan. Ngoài ra, bà Lan yêu cầu Viện KSND thị xã Trà Vinh bồi thường thiệt hại gần 10,2 tỷ đồng, Công an thị xã Trà Vinh bồi thường hơn 6,5 tỷ đồng gồm các khoản thu nhập thực tế bị mất, tài sản bị thất thoát trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, tổn thất về tinh thần, tiền thuê luật sư, tiền tàu xe đi lại... Còn ông Lực yêu cầu Công an thị xã Trà Vinh bồi thường thiệt hại 1,94 tỷ đồng, Viện KSND thị xã Trà Vinh bồi thường hơn 3 tỷ đồng.

Ngày 14-5-2015, TAND tỉnh Trà Vinh xét xử sơ thẩm đã tuyên Viện KSND TP Trà Vinh phải xin lỗi công khai ông Lực, bà Lan tại nơi cư trú, đăng thông tin cải chính công khai trên 3 số báo liên tiếp. Về tổn thất tinh thần và thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất, TAND tỉnh Trà Vinh buộc Viện KSND TP Trà Vinh bồi thường cho bà Lan 37 triệu đồng, ông Lực 46 triệu đồng. Về thiệt hại tài sản, tòa án cấp sơ thẩm buộc Công an TP Trà Vinh bồi thường cho ông Lực 56,1 triệu đồng, bồi thường cho bà Lan 27,5 triệu đồng.

Không đồng ý với phán quyết trên, ông Lực và bà Lan làm đơn kháng cáo. Tuy nhiên, do đơn kháng cáo của bà Lan quá hạn luật định nên không được chấp nhận. Tại phiên xử phúc thẩm vào ngày hôm qua 10-6, hội đồng xét xử nhận định mức bồi thường tổn thất tinh thần và bồi thường do thu nhập bị mất trong thời gian bị tạm giam oan cho ông Lực mà tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên là thỏa đáng nên không có cơ sở xem xét tăng thêm như yêu cầu của nguyên đơn. Đối với thiệt hại do tài sản bị mất, cho rằng ông Lực không đưa ra được các chứng cứ chứng minh thiệt hại, hội đồng xét xử chỉ chấp nhận một phần kháng cáo, buộc Công an TP Trà Vinh bồi thường cho ông Lực thêm 92 triệu đồng, nâng tổng số tiền cơ quan này bồi thường cho ông Lực là 148 triệu đồng.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục