Bắt tạm giam hướng dẫn viên và chủ tàu Thảo Vân 2

(SGGPO).-
Bắt tạm giam hướng dẫn viên và chủ tàu Thảo Vân 2

(SGGPO).- Chiều 17-6, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44) - Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Võ Quốc Hùng, 44 tuổi, trú 162 Trần Phú, quận Hải Châu, chủ tàu Thảo Vân 2.

PC44 cũng tống đạt lệnh khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Quân, 25 tuổi, quê quán Thạch Thất, thành phố Hà Nội là hướng dẫn viên của tàu Thảo Vân 2.

Ông Võ Quốc Hùng (ngồi), chủ tàu Thảo Vân 2

Cả ông Hùng và Quân đều bị khởi về tội “Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn” theo khoản 3 điều 214 Bộ luật hình sự với mức hình phạt từ 7-15 năm tù.

Theo cơ quan điều tra, mặc dù tàu Thảo Vân 2 là tàu cá hoán cải, không đảm bảo an toàn về mặt kỹ thuật và chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động vận tải hành khách đường thuỷ nhưng ông Võ Quốc Hùng vẫn đưa vào sử dụng chở du khách tham quan sông Hàn. Trong đó, Nguyễn Ngọc Quân là người trực tiếp bán vé, hướng dẫn và giới thiệu du khách lên tàu Thảo Vân 2.

Điều đáng nói, trong giấy kiểm định, tàu Thảo Vân 2 chỉ được phép chở 28 người nhưng vào thời điểm xảy ra tai nạn, tàu này đang chở 56 người.

Hiện nay, PC44 cũng đang điều tra, làm rõ trách nhiệm của một số cán bộ có trách nhiệm quản lý tàu thuyền du lịch trên sông Hàn.

Trước đó, ngày 6-6, PC44 cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Công Chí, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thuyền trưởng tàu Thảo Vân 2 về tội: “Vi phạm điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Nguyên Khôi

>> Sau vụ chìm tàu Thảo Vân 2 trên sông Hàn (Đà Nẵng): Hàng chục tàu du lịch nằm bờ

>> Vụ chìm tàu trên sông Hàn: Cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa

Tin cùng chuyên mục