Bị cáo giết 4 người trong một gia đình chấp nhận án tử hình

Ngày 28-6, tại TAND tỉnh Nghệ An, TAND cấp cao đã tiến hành xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Vi Văn Hai (còn gọi là Mằn, 21 tuổi, trú bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương) về tội giết người.

(SGGP).- Ngày 28-6, tại TAND tỉnh Nghệ An, TAND cấp cao đã tiến hành xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Vi Văn Hai (còn gọi là Mằn, 21 tuổi, trú bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương) về tội giết người.

Theo cáo trạng, trưa ngày 2-7-2015, sau khi ăn cơm tại lán trại của gia đình, Vi Văn Hai đi sang khu C5 Kèn Tạ (thuộc bản Phồng, xã Tam Hợp) để hái chanh. Tại đây, Hai vào lán của anh Lo Văn Thọ (28 tuổi, trú cùng bản Phồng) nói chuyện. Trong khi nói chuyện, anh Thọ nói Hai có tình cảm với vợ của mình là chị Lê Thị Yến nên giữa hai bên lời qua tiếng lại. Anh Thọ vung tay đấm vào mặt Hai nhưng không trúng. Hai lấy được con dao dưới sàn lán chém anh Thọ khiến anh ngã từ trên lán xuống đất. Hai tiếp tục chém vào cổ khiến anh Thọ chết tại chỗ. Thấy chị Yến cõng cháu Lo Việt Chung (sinh tháng 8-2014, con anh Thọ và chị Yến) bỏ chạy, Hai liền đuổi theo. Khi ra đến khe Kèn Tạ gặp bà Viêng Thị Dương (mẹ anh Thọ) đang tắm, Hai ra tay chém bà Dương chết, sau đó truy đuổi tiếp mẹ con chị Yến và chém mẹ con chị Yến tử vong.

Sau 18 ngày đêm điều tra, đến 18 giờ ngày 19-7-2015, Vi Văn Hai đã bị bắt. Ngày 30-9-2015, Vi Văn Hai bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên án tử hình. Sau đó, bị cáo Hai có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, ngay tại phiên tòa phúc thẩm ngày 28-6, Hai đã xin rút đơn và chấp nhận y án tử hình.

DUY CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục