“Đại gia” mua dâm trẻ vị thành niên bị xử tù giam

Ngày 30-6, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa phúc thẩm xét xử án “mua dâm trẻ vị thành niên” và “môi giới mại dâm” đối với hai bị cáo là Tiêu Văn Luận (57 tuổi, Việt kiều Mỹ, chủ khách sạn Best Cà Mau) và Lâm Thị Châu (40 tuổi), đều ngụ phường 9, TP Cà Mau.
“Đại gia” mua dâm trẻ vị thành niên bị xử tù giam

(SGGPO0.- Ngày 30-6, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa phúc thẩm xét xử án “mua dâm trẻ vị thành niên” và “môi giới mại dâm” đối với hai bị cáo là Tiêu Văn Luận (57 tuổi, Việt kiều Mỹ, chủ khách sạn Best Cà Mau) và Lâm Thị Châu (40 tuổi), đều ngụ phường 9, TP Cà Mau.

HĐXX đã chấp nhận kháng nghị của VKS nhân dân tỉnh Cà Mau sửa bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Luận và bị cáo Châu 3 năm tù giam (trước đó tòa sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù treo, thời gian thử thách là 5 năm).

Bị cáo Luận và Châu tại phiên tòa

Theo HĐXX, tính chất phạm tội của bị cáo Luận là rất nghiêm trọng, bất chấp pháp luật mua dâm người chưa thành niên (dưới 16 tuổi), xâm phạm đến sự phát triển bình thường thể chất, tâm sinh lý của bị hại…

Theo cáo trạng, ngày 16-6-1015, mẹ của L. T. Q.  đến quán nhậu Nhựt Duy (phường 9, TP Cà Mau, do Lâm Thị Châu làm chủ) tìm Q. và kêu về. Tuy nhiên, bà Châu không cho gặp mà còn đánh đập và yêu phải trả 7,5 triệu đồng tiền mua quần áo, mới cho Q. về. Sau đó, mẹ của Q. đã trình báo với công an. Mở rộng điều tra, công án phát hiện bị cáo Luận có đến quán Nhựt Duy nhậu. Khi nhậu xong bị cáo Luận đề nghị mua dâm em Q. (mua dâm hai lần, mỗi lần trả 500.000 đồng).

Ngày 15-4, khi TAND TP Cà Mau đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm tuyên cả hai phạm tội, nhưng cho hưởng án treo (3 năm tù treo, thời gian thử thách 5 năm). Tuy nhiên, cho rằng bản án sơ thẩm có sai sót nghiêm trọng, nên VKS nhân dân tỉnh Cà Mau kháng nghị sửa án sơ thẩm, không áp dụng tình tiết giảm nhẹ…


NGỌC CHÁNH

Tin cùng chuyên mục