Phạt tù 3 bị cáo truy sát nhà báo ở Thái Nguyên

Ngày 30-6, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo Phạm Anh Huy (25 tuổi, ở xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), Dương Nghĩa Hậu (23 tuổi, ở tỉnh Thái Nguyên) và Chu Văn Thế (25 tuổi, ở tỉnh Tuyên Quang) trong vụ án “Cố ý gây thương tích”.

(SGGP).- Ngày 30-6, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo Phạm Anh Huy (25 tuổi, ở xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), Dương Nghĩa Hậu (23 tuổi, ở tỉnh Thái Nguyên) và Chu Văn Thế (25 tuổi, ở tỉnh Tuyên Quang) trong vụ án “Cố ý gây thương tích”.

Đáng chú ý, nạn nhân trong vụ án này là nhà báo Nguyễn Ngọc Quang (Phó trưởng phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thái Nguyên). Theo cáo trạng tại phiên xét xử, vào sáng 4-9-2015, nhà báo Nguyễn Ngọc Quang cùng vợ đang ngồi trong ô tô đi đến nơi làm việc thì bị 2 đối tượng đi xe máy không đội nón bảo hiểm dùng búa và dao truy sát, gây thương tích nặng. Ngay sau khi xảy ra vụ truy sát, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án và tiến hành điều tra, bắt giữ được 3 bị can, trong đó Huy là đối tượng chủ mưu và trước khi bị bắt giữ, Huy từng có thời gian công tác tại Công an huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bản án đối với 3 bị cáo: Huy 12 tháng tù, Hậu 9 tháng 15 ngày tù và Thế 9 tháng 16 ngày tù.

NGUYỄN QUỐC

Tin cùng chuyên mục