Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt khẩn cấp đối tượng nhận tiền “bảo kê” xây nhà không phép

Ngày 16-7, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Lương (36 tuổi, tạm trú tại phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt khẩn cấp đối tượng nhận tiền “bảo kê” xây nhà không phép

(SGGPO).- Ngày 16-7, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Lương (36 tuổi, tạm trú tại phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công trình xây dựng trái phép của gia đình ông Thảo tại hẻm 58 Bắc Sơn, phường 11, TP Vũng Tàu

Theo điều tra ban đầu, Lương làm nghề thầu xây dựng các công trình nhà ở riêng lẻ. Khoảng tháng 6-2016, gia đình ông Nguyễn Thanh Thảo (51 tuổi; trú tại 58F Bắc Sơn, phường 11, TP Vũng Tàu) có ý định xây nhà. Tuy nhiên, do khu đất này chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nên không được cấp giấy phép xây dựng.

Gia đình ông Thảo đã đến gặp Lương để hỏi việc xây nhà. Lương biết thông tin khu đất nhà ông Thảo đã được xóa quy hoạch nên đã nhận lời sẽ “lo lót” chính quyền để cho ông Thảo xây nhà. Giá của việc dàn xếp này theo Lương là 30 triệu đồng, còn Lương sẽ trực tiếp xây dựng nhà cho ông Lương với giá 850.000 đồng/m² . Gia đình ông Thảo đã đồng ý.

Ngày 21-6-2016, ông Thảo cùng một người nữa đã đến nhà Lương để giao trước cho Lương số tiền 15 triệu đồng. Lương có viết biên nhận giữ tiền từ ông Thảo, trong đó nói rõ là để lo việc xây dựng nhà không phép. Qua ngày hôm sau, ông Thảo ký hợp đồng xây nhà với Lương. Lương bắt đầu cho thợ  đến xây dựng nhà từ 24-6 đến 1-7 thì bị Tổ trật tự đô thị của UBND phường 11 xuống kiểm tra, lập biên bản. Sau đó, UBND phường 11 đã ra quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình nhà ở xây không phép của ông Thảo. UBND phường 11 đã yêu cầu ông Thảo làm đơn trình bày ý kiến để xem xét giải quyết. Tuy nhiên Lương đã nói ông Thảo đưa đơn trên cho Lương để Lương mang đến gặp cán bộ phường 11. Lương cũng dừng việc xây dựng nhà.

Về phần Lương, do biết mình không có mối quan hệ với các cán bộ phường 11, chỉ biết khu đất nhà ông Thảo đã xóa quy hoạch nên nhận tiền tiêu xài cá nhân chứ không dùng để quan hệ “lo lót” như đã nêu ở trên.

Ngày 14-7, Lương nói với gia đình ông Thảo đã lo bảo lãnh việc xây dựng nhà xong nên tiếp tục thi công. Trưa 15-7, Tổ trật tự đô thị của phường 11 tiếp tục xuống kiểm tra, thì phát hiện nhà ông Thảo vẫn đang xây dựng nên tiếp tục lập biên bản buộc cưỡng chế phá dỡ. Lúc này gia đình ông Thảo bức xúc và tố cáo, cho rằng đã đưa tiền cho Lương để “chạy” sao vẫn bị xử lý. Ông Thảo cũng đưa ra các giấy tờ nhận tiền của Lương. Tổ trật tự đô thị phường 11 đã trình báo vụ việc lên UBND phường, Công an phường 11. Vụ việc được báo lên Công an TP Vũng Tàu.

Tại cơ quan công an, Lương thừa nhận có nhận 15 triệu đồng của ông Thảo để lo lót việc xây nhà, số tiền 15 triệu đồng còn lại khi nào xây dựng xong sẽ nhận tiếp. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự nên Công an TP Vũng Tàu đã tiến hành bắt khẩn cấp Lương để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

       NÔNG NGÂN - ĐỨC TRUNG

Tin cùng chuyên mục