Đề nghị truy tố 10 đối tượng giả nhà xe cướp tài sản hành khách

Liên quan đến băng nhóm côn đồ chuyên giả dạng nhà xe lừa khách lên xe, đánh đập và cướp tài sản của khách ở khu vực quanh Bến xe miền Tây và trên quốc lộ 1A qua địa phận TPHCM, ngày 22-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM cho biết vừa kết thúc điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân TP truy tố 10 bị can trong nhóm với 2 tội danh “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cướp tài sản”.
Đề nghị truy tố 10 đối tượng giả nhà xe cướp tài sản hành khách

(SGGP).- Liên quan đến băng nhóm côn đồ chuyên giả dạng nhà xe lừa khách lên xe, đánh đập và cướp tài sản của khách ở khu vực quanh Bến xe miền Tây và trên quốc lộ 1A qua địa phận TPHCM, ngày 22-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM cho biết vừa kết thúc điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân TP truy tố 10 bị can trong nhóm với 2 tội danh “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cướp tài sản”.

Ảnh minh họa. Nguồn: VGP

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Võ Hoàng Nhân (32 tuổi, quê Tiền Giang), Nguyễn Văn Đáng (33 tuổi, quê Tiền Giang), Quách Hàng Trung (27 tuổi, quê Cà Mau), Nguyễn Ngọc Đắc (57 tuổi, ngụ quận 6), Nguyễn Hữu Tâm (48 tuổi, quê Long An), Trần Văn Liêm (42 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Thị Hoàng (42 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Hồ Thanh Hải (38 tuổi, quê Vĩnh Long), Cao Văn Tâm (25 tuổi, quê Tiền Giang) và Nguyễn Quốc Tùng (37 tuổi, quê Sóc Trăng).

Trong đó, 3 bị can Liêm, Đáng, Tâm được xác định là các đối tượng cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động của đường dây. Ngoài các đối tượng nêu trên, hiện Công an TPHCM cũng phát lệnh truy nã đối với Kim Chanh Tha (quê Sóc Trăng) - một “mắt xích” trong đường dây đang bỏ trốn. Theo kết quả điều tra của công an, chiêu thức hoạt động của băng nhóm là thuê xe khách 16 chỗ (giá 300.000 đồng/ngày) và 30 chỗ (giá 600.000 đồng/ngày), sau đó giả dạng nhà xe chở khách từ Bến xe miền Tây đi các tỉnh Sóc Trăng, Tiền Giang, An Giang, Cần Thơ… Hàng ngày, bọn chúng tổ chức săn tìm “con mồi” tại khu vực Bến xe miền Tây và trên quốc lộ 1A dọc các quận 9, Thủ Đức, 12 và Bình Tân.

Khi có khách lên xe, nhóm đối tượng lái xe di chuyển đến các tuyến đường vắng người, sau đó dùng tuýp sắt, dao, kim tiêm… đánh đập, khống chế hành khách, cướp tài sản. Từ tháng 7 đến tháng 11-2015, băng nhóm nói trên đã thực hiện 11 vụ trấn lột, cướp tiền với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt được gần 70 triệu đồng.

PHẠM MINH

Tin cùng chuyên mục