Khởi tố, bắt tạm giam tài xế lái ô tô biển xanh gây tai nạn

(SGGPO).- Tối 26-8, Công an huyện Tam Bình (Vĩnh Long) cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với tài xế Hồ Thanh Dũng, 46 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, để điều tra hành vi lái xe gây tai nạn chết người.

(SGGPO).- Tối 26-8, Công an huyện Tam Bình (Vĩnh Long) cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với tài xế Hồ Thanh Dũng, 46 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, để điều tra hành vi lái xe gây tai nạn chết người.
 
Như Báo SGGP online đã thông tin, vào tối 25-8, tài xế Hồ Thanh Dũng, công tác ở Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang, lái xe biển xanh mang BKS: 95A-001.10 về quê ở huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) dự tiệc. Sau khi dự tiệc xong, tài xế Dũng lái xe trở về Cần Thơ, khi xe vừa qua cầu Trà Ôn, thuộc địa phận xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình thì tông vào ông Lê Tuấn Khởi, 64 tuổi và ông Nguyễn Thanh Tùng, 43 tuổi (cùng ngụ xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) đang ngồi cạnh Quốc lộ 54, khiến cả 2 nạn nhân tử vong. Dù người dân yêu cầu tài xế dừng xe để chở nạn nhân đi cấp cứu, nhưng tài xế Dũng bỏ chạy hơn 10 cây số gần đến khu vực cầu Phù Ly (thị xã Bình Minh) thì tiếp tục va chạm trực diện với 1 người đi xe đạp và 2 người đi xe máy đang lưu thông trên đường, làm cả 3 bị thương; .trong đó, em Lê Văn Sang (14 tuổi) và em Bùi Thanh Triều (14 tuổi) cùng ngụ tại Đông Thành, thị xã Bình Minh, bị thương nặng phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ.

Sau khi gây tai nạn liên hoàn thì tài xế Dũng lái xe qua cầu Cần Thơ và trình báo với cơ quan Công an TP Cần Thơ… 


Ngọc Dân

Tin cùng chuyên mục