Nhóm người đánh nhau với công an lãnh án nặng

Ngày 14-9, TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã đưa vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” ra xét xử và đã tuyên phạt các bị cáo Phạm Thị Trúc (24 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) 16 tháng tù, Nguyễn Minh Tiến (22 tuổi, ngụ ở TP.Biên Hòa) 30 tháng tù, Phạm Trung Thái (21 tuổi, ngụ ở TP.Biên Hòa) 20 tháng tù.
Nhóm người đánh nhau với công an lãnh án nặng

(SGGPO).- Ngày 14-9, TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã đưa vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” ra xét xử và đã tuyên phạt các bị cáo Phạm Thị Trúc (24 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) 16 tháng tù, Nguyễn Minh Tiến (22 tuổi, ngụ ở TP.Biên Hòa) 30 tháng tù, Phạm Trung Thái (21 tuổi, ngụ ở TP.Biên Hòa) 20 tháng tù.

Cũng liên quan, hai chiến sĩ cảnh sát Đỗ Huy Long và Phan Kim Vương (Công an TP Biên Hòa và Phòng cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai) đã bị kỷ luật theo quy định.

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào ngày 18-1, ba bị cáo cùng Phan Thị Trâm Anh (21 tuổi, quê Trà Vinh) đến quán karaoke ở phường Tam Hiệp (TP.Biên Hòa) ca hát. Khi cả nhóm đang chạy xe trên đường Võ Thị Sáu đoạn qua phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) đã gặp anh Đỗ Huy Long (27 tuổi, Công an phường Thống Nhất) và Phan Kim Vương (công an đang công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai) điều khiển hai xe máy lưu thông cùng chiều nên nhóm của các bị cáo vượt xe lên trước.

Vừa vượt qua xe của 2 công an, bất ngờ Thái quay lại nhìn và bị công an Long chửi tục. Không những chửi tục mà 2 chiến sĩ công an còn lái xe đuổi theo, ép xe Thái làm Thái và Trúc ngã xuống đường rồi xông vào đánh đập.

Thấy vậy, Tiến đang chở Trâm Anh vòng xe lại, cùng bạn đánh trả công an. Tại đây, Tiến dùng dao bấm, Trâm Anh dùng mũ bảo hiểm làm hung khí.

Trong quá trình ẩu đả, Trâm Anh bị Vương đá ngã nên cô này không còn khả năng tham gia. Vương bị thương ở tay trái nên lên xe bỏ chạy trong khi Long bị nhóm người vây quanh, dùng roi điện, dao, mũ bảo hiểm đánh đập. Long vùng chạy được gần 100m thì bị 3 thanh niên đuổi kịp, đánh trọng thương. Sau đó cả Vương và Long được mọi người đưa đi cấp cứu, và theo kết quả giám định, Vương và Long bị tỷ lệ thương tật lần lượt 17 và 18%.


Ngô Sỹ

Tin cùng chuyên mục