Khởi tố 3 lãnh đạo xã lập hồ sơ khống rút 113 triệu đồng

Ngày 20-1, Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết đã ra tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với 3 nguyên lãnh đạo xã Vĩnh Thành và 1 giám đốc doanh nghiệp tư nhân để điều tra làm rõ hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Khởi tố 3 lãnh đạo xã lập hồ sơ khống rút 113 triệu đồng

(SGGP).- Ngày 20-1, Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết đã ra tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với 3 nguyên lãnh đạo xã Vĩnh Thành và 1 giám đốc doanh nghiệp tư nhân để điều tra làm rõ hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Công an làm việc với những người liên quan đến vụ án

Các đối tượng bị đưa ra khởi tố gồm, ông Nguyễn Thuận Cử (nguyên Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh), ông Hoàng Liên Sơn (nguyên Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thành), ông Lê Anh Quý (nguyên kế toán UBND xã Vĩnh Thành) và ông Ngô Xuân Á (Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Á Thành).

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 12-2015, ông Nguyễn Thuận Cử và ông Hoàng Liên Sơn đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ xây dựng công trình “Nạo vét kênh tiêu xã Vĩnh Thành” để rút ngân sách nhà nước  hơn 113 triệu đồng. Trong hồ sơ, Công ty TNHH MTV Xây dựng Á Thành là đơn vị thi công. Từ chứng cứ thu thập được, ngày 9-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Linh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

NGỌC OAI

Tin cùng chuyên mục