Đề nghị truy tố 8 bị can sản xuất, buôn bán hàng giả

Ngày 15-2, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố các đối tượng Nguyễn Hữu An, Tô Ngọc Hồng Vân, Nguyễn Hữu Thọ, Bùi Văn Kình, Nguyễn Xuân Long cùng về tội “Sản xuất hàng giả”.

(SGGP).- Ngày 15-2, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố các đối tượng Nguyễn Hữu An, Tô Ngọc Hồng Vân, Nguyễn Hữu Thọ, Bùi Văn Kình, Nguyễn Xuân Long cùng về tội “Sản xuất hàng giả”.

Liên quan trong vụ án, Bùi Hạnh (45 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) cũng bị đề nghị truy tố về tội “Buôn bán hàng giả”.

Từ tháng 5 đến tháng 7-2016, các đối tượng trên hợp tác mở xưởng sản xuất in giả ống nhựa hiệu Bình Minh tại xưởng của An ở xã Tân Thới Nhì huyện Hóc Môn. Sau đó, vận chuyển ống nhựa trên đi tiêu thụ tại các địa chỉ do Vân cung cấp. Bùi Hạnh là một trong những người tiêu thụ ống nhựa giả hiệu Bình Minh. 

Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cũng chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM, đề nghị truy tố các đối tượng Nguyễn Văn Sinh (34 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), Nguyễn Thị Huệ (28 tuổi, vợ Sinh) cùng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” sản phẩm võng xếp nhãn hiệu Duy Lợi.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục