Xét xử nữ quái thuê sát thủ bắn người tình

(SGGPO).- Ngày 16-12, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành xét xử và tuyên phạt Hoàng Thị Ngọc Lan (47 tuổi, ngụ tại Quận 7, TPHCM) 12 năm tù, Trần Hữu Thịnh (34 tuổi) 15 năm tù về tội giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Nguyễn Văn Toàn (33 tuổi, cùng quê Hải Phòng) 6 năm tù về tội giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Nguyễn Ngọc Hải (43 tuổi, quê quán: Khánh Hòa) 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Xét xử nữ quái thuê sát thủ bắn người tình

(SGGPO).- Ngày 16-12, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành xét xử và tuyên phạt Hoàng Thị Ngọc Lan (47 tuổi, ngụ tại Quận 7, TPHCM) 12 năm tù, Trần Hữu Thịnh (34 tuổi) 15 năm tù về tội giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Nguyễn Văn Toàn (33 tuổi, cùng quê Hải Phòng) 6 năm tù về tội giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Nguyễn Ngọc Hải (43 tuổi, quê quán: Khánh Hòa) 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Xét xử nữ quái thuê sát thủ bắn người tình ảnh 1

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, trong quá trình sống chung giữa Hoàng Thị Ngọc Lan và ông Phạm Đức Thịnh ( 44 tuổi, trú tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) phát sinh mâu thuẫn về làm ăn và tình cảm. Lan đã từng bị ông Đức Thịnh đánh và đe dọa giết, nghi ngờ ông Thịnh có thể giết mình nên Lan kể lại cho Hữu Thịnh biết, sau khi nghe Lan kể lại, Hữu Thịnh nói sẽ giúp Lan giết ông Đức Thịnh, Lan đồng ý.

Hữu Thịnh rủ thêm Toàn cùng tham gia. Hữu Thịnh gặp Lan tại TPHCM để bàn bạc việc giết ông Đức Thịnh, Lan đã cung cấp cho Hữu Thịnh thông tin địa điểm, thời gian, phương tiện đi lại của người tình. Sau khi bàn bạc, Lan và Hữu Thịnh thống nhất kế hoạch dùng súng bắn ông Đức Thịnh tại khu công trình của ông Thịnh ở ấp Phước Hòa, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Để chuẩn bị cho kế hoạch, Hữu Thịnh ra TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) gặp 1 đối tượng không rõ lai lịch lấy 1 khẩu súng loại K54 và 8 viên đạn. Sau đó, Hữu Thịnh mua 1 chiếc xe mô tô mang biển số giả 94N1-3408 và một số vật dụng giả làm công nhân viễn thông để khi gây án tránh bị phát hiện.

Ngày 25-6-2016, Toàn và Hữu Thịnh mặc quần áo bảo hộ lao động, đeo khẩu trang y tế đi xe mô tô từ TPHCM đến xác nhận đúng vị trí khu công trình của ông Đức Thịnh. Sau đó, Hữu Thịnh và Toàn đến thuê phòng khách sạn ở thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. Tại đây, Toàn thấy  Hữu Thịnh lấy súng từ trong túi xách ra cất vào két sắt nên hỏi. Hữu Thịnh nói với Toàn “tao xuống thịt con lợn này, mày chỉ biết là đi với tao thôi”.

Sáng ngày hôm sau, Toàn tiếp tục điều khiển xe mô tô chở Hữu Thịnh đến công trình xây dựng của ông Đức Thịnh, tại đây, Trần Hữu Thịnh đã dùng súng bắn 2 phát trúng vào tay trái và nách phải của ông Đức Thịnh gây tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 52%.

Sau khi gây án, Hữu Thịnh và Toàn vứt bỏ xe mô tô và các đồ vật liên quan án rồi bỏ trốn. Còn khẩu súng sử dụng bắn người thì Hữu Thịnh giấu vào túi xách mang theo người. Trên đường bỏ trốn, Lan gọi điện thoại báo cho  Hữu Thịnh biết là người tình chưa chết và nói “mày hại chết cô rồi”.

Ngày 28-6-2016, Hữu Thịnh gặp Hải tại khách sạn ở TPHCM. Thịnh đưa cho Hải khẩu súng trên và nhờ Hải cất giữ. Hải đồng ý và mang khẩu súng về cất giữ ở nhà thuộc tỉnh Khánh Hòa. Quá trình điều tra, khám xét, CSĐT đã thu giữ khẩu súng nêu trên cùng 1 khẩu súng khác.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã xác lập chuyên án, phối hợp với công an các địa phương và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an lần lượt bắt giữ Toàn, Hữu Thịnh. Từ đây Hữu Thịnh khai ra Lan và Lan bị bắt giữ ngay sau đó.

NÔNG NGÂN
 

Tin cùng chuyên mục