Lừa bán xe gian, lãnh 30 năm tù

Ngày 21-2, kết thúc phiên xử sơ thẩm, TAND TPHCM tuyên phạt Lê Trọng Hoàng (52 tuổi, ngụ quận 8) mức án 30 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

(SGGP).- Ngày 21-2, kết thúc phiên xử sơ thẩm, TAND TPHCM tuyên phạt Lê Trọng Hoàng (52 tuổi, ngụ quận 8) mức án 30 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo lời khai nhận, từ tháng 1-2011 đến tháng 7-2012, Lê Trọng Hoàng mua nhiều mô tô các loại từ những người chuyên bán xe do trộm cắp mà có, kèm theo giấy đăng ký xe giả. Sau đó, Hoàng mang xe đi cầm cố hoặc bán lại. Nhằm tạo sự tin tưởng, Hoàng nói rằng đây là những xe có giấy tờ hợp lệ, do chủ xe cần tiền gấp nên Hoàng nhận cầm cố giùm, sau đó Hoàng mang đi cầm cố nơi khác hoặc bán cho người cần mua để kiếm lời. Trong trường hợp bán xe, Hoàng nhờ người làm giả giấy đăng ký cùng biển số xe rồi giao cho người mua.

Tổng cộng, Hoàng chiếm đoạt gần 2,5 tỷ đồng từ hành vi lừa đảo, hưởng lợi hơn 1,2 tỷ đồng từ hành vi tiêu thụ tài sản trái phép.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục