Khởi tố 4 đối tượng “bắt cóc chiếm đoạt tài sản”

Sáng ngày 6-3, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Quảng Nam, Phòng PC45 vừa tiến hành làm thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giam đối với Phan Tấn Thơ, Lê Văn Anh, Nguyễn Hữu Quý, Võ Quốc Khánh về hành vi “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

(SGGPO).- Sáng ngày 6-3, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Quảng Nam, Phòng PC45 vừa tiến hành làm thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giam đối với Phan Tấn Thơ, Lê Văn Anh, Nguyễn Hữu Quý, Võ Quốc Khánh về hành vi “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, Phòng PC45 đã triệt phá bắt giữ 4 đối tượng về hành vi “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, tiến hành làm thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phan Tấn Thơ (sinh 1977, trú thôn Tú Ngọc B, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), Lê Văn Anh (sinh 1991, trú thôn Tú Ngọc B, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình), Nguyễn Hữu Quý (sinh 1985, trú thôn An Thái, xã Bình An, huyện Thăng Bình) và Võ Quốc Khánh ( sinh 1988, trú thôn 4, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình) thu giữ tang vật gồm số tiền 50 triệu đồng, 1 xe máy, 1 dao bấm, 2 điện thoại, 1 dây chuyền vàng, 1 lắc tay vàng, 2 nhẫn vàng.

Từ trái sang Lê Văn Anh, Phan Tấn Thơ và Võ Quốc Khánh

Vụ việc xảy ra vào 13 giờ, ngày 17-2, Phan Long Ẩn, Lê Văn Nghiệp ( cùng sinh 1990, trú thôn Tây Gia, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc) và chị Nguyễn Thị Nga ( sinh 1982, trú thôn Đông Gia, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc) đón taxi đến sòng bạc do đối tượng Nguyễn Hữu Quý và Lập để tổ chức tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Vì thua nhiều lần nên khi trở lại, Ẩn đã mua 1 điện thoại mới cài phần mềm quét con vị để kiểm tra có gian lận hay không. Sau khi Quý phát hiện và cho rằng Ẩn chơi gian, Quý đã cùng “đàn em” đánh đập, chở Ẩn và Nghiệp về nhà riêng của Quý để “canh giữ”, yêu cầu Ẩn gọi về gia đình giao nộp số tiền 500 triệu đồng thì mới thả Ẩn về, còn Nghiệp phải giao nộp 50 triệu đồng.

Còn chị Nga, Quý cho đàn em đánh đập, lục soát người lấy đi 30 triệu đồng. Tiếp tục, sau khi nhận lệnh của “đàn anh”, Phan Tấn Thơ, Lê Văn Anh, Võ Quốc Khánh chở chị Nga đến nhà cậu là ông Nguyễn Văn Lưu (sinh 1969, trú tổ 12, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) để lấy tiền chuộc, đến nơi, ông Lưu không đồng ý cho chị Nga mượn. Thấy vậy, Khánh liền ép chị Nga tháo số nữ trang trên người gồm 1 lắc tay, 1 dây chuyền, 2 nhẫn với tổng trị giá khoảng 15 triệu đồng, và yêu cầu chị Nga viết giấy nợ 50 triệu đồng mới thả chị Nga về.

Cùng khoảng thời gian đó, PC45 cũng tiếp nhận tin báo của chị Phan Hoàng Ngọc Trâm (sinh 1991, trú tổ 5B, thôn Đông Gia, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc) về việc chồng chị là Phan Long Ẩn đang bị Quý giữ tại nhà riêng. Để Ẩn được thả về thì chị Trâm phải giao nộp số tiền 500 triệu đồng. Phòng PC45 đã phối hợp, xác minh tư liệu chứng cứ tiến hành bắt quả tang đối tượng. Ngày 19-2, chị Trâm gọi điện cho Quý nói gia đình khó khăn chỉ vay được 50 triệu và mong Quý tha cho chồng chị. Sau khi nhận điện thoại, Quý lập tức cắt cử Phan Tấn Thơ và Lê Văn Anh chở Ẩn đến địa điểm nhận tiền. Ngay lúc đó, Tổ công tác PC45 đã bắt quả tang 2 đối tượng Thơ và Anh khi đang tiến hành nhận tiền của chị Trâm, giải cứu anh Ẩn sau 3 ngày bị bắt giữ. Về phần Nghiệp, đến sáng 19-2, gia đình Nghiệp đem số tiền 35 triệu đến giao nộp cho Quý để đưa Nghiệp về nhà.

Ngay trong sáng 20-2, PC45 thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Quý về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”. Tiếp tục mở rộng điều tra, đến ngày 24-2, PC45 tiến hành bắt khẩn cấp Võ Quốc Khánh về hành vi bắt cóc chiếm đoạt tài sản.

Hiện phòng PC45 đang tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc của các đối tượng liên quan.

NGUYỄN TRANG

Tin cùng chuyên mục