Đề nghị truy tố băng trộm xe gắn máy liên quận

Ngày 6-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố Nguyễn Công Tài (sinh năm 1981), Trần Hoàng Bá Việt (sinh năm 1980) và Lê Công Hùng (sinh năm 1976) - cả ba cùng ngụ quận Bình Thạnh TPHCM - cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

(SGGP).- Ngày 6-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố Nguyễn Công Tài (sinh năm 1981), Trần Hoàng Bá Việt (sinh năm 1980) và Lê Công Hùng (sinh năm 1976) - cả ba cùng ngụ quận Bình Thạnh TPHCM - cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Liên quan trong vụ án, Nguyễn Thị Mỹ Lệ B (sinh năm 1979, ngụ tỉnh Bình Dương), Nguyễn Văn Đĩnh (sinh năm 1972, quê tỉnh Hải Dương), Ôn Lý Vĩ Lương (sinh năm 1986, ngụ quận Bình Tân TPHCM) cùng bị đề nghị truy tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Tang vật xe máy CQĐT thu giữ. Ảnh minh họa

Các bị can Tài, Việt, Hùng lập thành băng nhóm trộm xe gắn máy liên quận. Tổng cộng Tài cùng đồng bọn đã trộm 8 xe gắn máy trên địa bàn nhiều quận. Mỹ Lệ B, Đĩnh, Lương là những bị can tiêu thụ các xe gắn máy do băng nhóm của Tài trộm được.

Kết quả điều tra cho thấy Mỹ Lệ B từng có tiền án về các tội “Môi giới mại dâm”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Sau khi mãn hạn tù, Mỹ Lệ B không hoàn lương mà tiếp tục con đường phạm tội. Lương khai nhận mua “xe gian” từ băng nhóm của Tài và một số đối tượng khác, sau đó “xẻ thịt”, mang sang Campuchia tiêu thụ.

THỤC HÂN

Tin cùng chuyên mục