Truy tố nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí HTV tông chết người

ÁI CHÂN

>> Lái xe tông chết 2 người, Phó Tổng biên tập Tạp chí HTV lãnh 3 năm tù

(SGGP).- Ngày 7-4, TAND TPHCM cho biết đã nhận được cáo trạng của Viện KSND TPHCM truy tố Nguyễn Ngọc Thư (53 tuổi, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí HTV - thuộc Đài Truyền hình TPHCM) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Bị can Thư bị truy tố theo khoản 2 Điều 202 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 3 - 10 năm tù giam.

Ảnh minh họa

Theo cáo trạng, vào tối 25-12-2012, bị can Thư điều khiển ô tô Lexus 56P-7558 lưu thông trên đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp). Khi đến ngã tư Lê Đức Thọ - Phạm Huy Thông, do tránh xe ngược chiều, Thư đã để ô tô va quẹt vào đuôi một xe gắn máy, sau đó tiếp tục tông vào xe gắn máy khác do anh Đào Ngọc Quảng (50 tuổi) điều khiển, phía sau chở con gái là Đào Hồng Ngọc (12 tuổi). Vụ tai nạn khiến cha con anh Quảng tử vong và một người bị thương nhẹ.

Sau tai nạn, gia đình bị can Thư hỗ trợ chi phí mai táng, bồi thường tổn thất tinh thần, phụ nuôi con nhỏ của anh Quảng với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Gia đình nạn nhân làm đơn bãi nại cho bị can và không yêu cầu bồi thường thêm.

Trước đó, tại phiên xử sơ thẩm lần 1 vào ngày 30-8-2013, TAND quận Gò Vấp đã tuyên phạt ông Thư mức án 3 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Sau phiên xử sơ thẩm, ông Thư kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. TAND TPHCM xét xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án 3 năm tù giam đối với Thư.

Sau đó, Chánh án Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM kháng nghị, yêu cầu xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy toàn bộ hai bản án mà TAND quận Gò Vấp và TAND TPHCM đã tuyên. Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TPHCM đã mở phiên xử giám đốc thẩm, chấp nhận kháng nghị, tuyên hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm, trả hồ sơ cho các cơ quan tố tụng TPHCM điều tra, xét xử lại từ đầu.

Kết thúc quá trình điều tra lại, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM đã ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thư về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục