Khởi tố, bắt giam 2 đối tượng trộm cáp viễn thông

Sáng 15-4, Công an TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng (SN 1995, quê Nghệ An) và Dương Quang Thuận (ngụ phường 6, TP Đà Lạt) về tội trộm cắp tài sản.

(SGGPO).- Sáng 15-4, Công an TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng (SN 1995, quê Nghệ An) và Dương Quang Thuận (ngụ phường 6, TP Đà Lạt) về tội trộm cắp tài sản.

Dây cáp bị đốt để lấy lõi đồng bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: Đoàn Kiên

Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến nay, trên địa bàn TP Đà Lạt liên tục xảy ra các vụ trộm cáp viễn thông, cáp điện tại các công trình đang xây dựng. Qua thời gian theo dõi, Công an TP Đà Lạt đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Thắng (SN 1995, quê Nghệ An) và Dương Quang Thuận (ngụ phường 6, TP Đà Lạt) đang đốt dây cáp điện để lấy lõi đồng tại khu vực nghĩa trang cũ nằm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Lạt.

Các đối tượng thực nghiệm lại hiện trường vụ trộm cáp. Ảnh: Đoàn Kiên

Tại hiện trường, 2 đối tượng Thuận và Thắng đang đốt để lấy lõi đồng khoảng 80kg là cáp ngầm điện 3 pha của Nhà máy Xử lý nước thải Đà Lạt (phường 6, TP Đà Lạt), được đặt âm dưới đất nhưng chưa sử dụng. Các đối tượng khai nhận, lợi dụng lúc bảo vệ sơ hở đã lẻn vào nhà máy, dùng rìu chặt các dây cáp dẫn điện xuyên hồ nước thải, sau đó dùng xe gắn máy chở đi giấu, đợi lúc thuận tiện đem đốt lấy lõi đồng bán lấy tiền tiêu xài.

Mở rộng điều tra, các đối tượng khai nhận bằng thủ đoạn tương tự đã dùng rìu thực hiện trót lọt 10 vụ trộm cáp viễn thông, cáp điện trên địa bàn gây ra thiệt hại về vật chất khoảng 400 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Đà Lạt tiếp tục điều tra, làm rõ.

ĐOÀN KIÊN

Tin cùng chuyên mục