Ngày 22-10, ông Phan Bá, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa đã thay mặt Hội đồng xét xử TAND TPHCM tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng Tân Việt (NHTV).
|
|
Trần Phương Mai |
HĐXX đã tuyên phạt Trần Phương Mai tù chung thân, Trần Phi Vân 13 năm tù, Hà Tiến Danh (nguyên kế toán trưởng Công ty Hoàng Long) 2 năm tù (treo) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; các bị cáo nguyên là tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, chủ tịch HĐQT, phó chủ tịch HĐQT, trưởng và phó phòng kinh doanh đối ngoại, kiểm soát viên trưởng NHTV gồm: Vũ Ngọc Long 14 năm tù, Lê Trần Bạ 9 năm tù, Lê Minh Sơn 9 năm tù, Lương Văn Yên 9 năm tù, Bùi Văn Bình 7 năm tù, Bùi Đình Lân 5 năm tù, Phan Ba 5 năm tù, Nguyễn Phi Kiên 2 năm tù, Trần Thái Thanh Nguyên 3 năm tù (treo), Nguyễn Dũng 30 tháng tù (treo) về tội “Cố ý làm trái qui định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trong quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ án này, HĐXX còn phát hiện Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, chi nhánh TPHCM (gọi tắt là Ngân hàng Quân đội) đã bảo lãnh cho Công ty Hoàng Long của vợ chồng Trần Phương Mai mở L/C nhập hàng trả chậm nhưng không có tài sản thế chấp. Hiện vợ chồng Trần Phương Mai còn chưa thanh toán cho Ngân hàng Quân đội 450.000 USD. HĐXX kiến nghị Ngân hàng Nhà nước và VKS Quân sự Trung ương xử lý kịp thời sai phạm ở Ngân hàng Quân đội.
Ngoài ra, HĐXX còn kiến nghị Huyện ủy, UBND huyện Hóc Môn xử lý sai phạm của ông Mai Văn Hoàng, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Oâng Hoàng là người đã chứng nhận giấy tờ đất giả mạo cho Trần Phương Mai đem đi thế chấp cho NHTV.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc Trần Phương Mai và Trần Phi Vân bồi thường cho NHTV hơn 2 triệu USD đã chiếm đoạt. Nếu hai bị cáo này không bồi thường đủ thì các bị cáo nguyên là cán bộ NHTV có trách nhiệm liên đới bồi thường cho NHTV.
N.H. |