|
Thạch Nham là công trình đại thủy nông của tỉnh Quảng Ngãi. Tỉnh Quảng Ngãi đã quy hoạch trồng, bảo vệ một diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn khá lớn. Thế nhưng những năm qua, rừng và đất lâm nghiệp ở khu vực đầu nguồn công trình đang bị tàn phá nghiêm trọng để lấy gỗ, trồng rừng nguyên liệu, trồng mì.
Chiều ngày 14-10-2004, tại bến củi bên trên công trình đầu mối Thạch Nham, thuộc địa phận thôn 5, xã Nghĩa Lâm (Tư Nghĩa) có 2 bè gỗ tròn vừa được vận chuyển từ đầu nguồn về trên sông Trà Khúc. Mỗi bè có từ 6-8 khúc gỗ tròn dài hơn 2m. Mỗi khúc có đường kinh từ 25-30cm.
Theo quan sát của chúng tôi thì giữa sông còn khoảng 2-3 bè gỗ như trên. Chúng tôi quay trở lại trụ sở làm việc của Trạm kiểm lâm Sơn Nham trực thuộc Hạt kiểm lâm huyện Sơn Hà, cách nơi tập kết gỗ chừng 2 km để báo tin.
|
|
Bãi củi đầu mối ở Thạch Nham vẫn ngang nhiên hoạt động |
Lúc này vào khoảng 3 giờ chiều nhưng trụ sở vẫn chưa có người, cửa đóng chốt, không khóa. Ít phút sau, anh Nguyễn Thế Công - cán bộ của trạm, mặc thường phục, đi xe máy chạy từ hướng Nghĩa Lâm vào nhưng anh Công một mực khẳng định không có chuyện gỗ tập kết ở bờ sông, vì anh vừa ở đó về.
Tuy nhiên, khi chúng tôi nhắc rằng lời khẳng định của anh đã được ghi âm thì anh Công mới dịu giọng nói để đi kiểm tra lại. Điều này cho thấy, sự quan liêu, xa rời thực tế của một bộ phận cán bộ kiểm lâm không phải là không có.
Được biết, từ đầu năm đến nay, tại các tiểu khu 201, 216, 222 có trên 75 ha rừng đầu nguồn Thạch Nham trên địa bàn xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà bị phá trái phép. Nhiều nhất là tiểu khu 216 với 63,5 ha, trong đó có 25,5 ha có kinh phí khoanh nuôi bảo vệ và 38 ha chưa có kinh phí nên chủ đầu tư bỏ để cho dân tự do phá.
Ngoài ra, còn có 318 ha rừng phòng hộ do Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng Nông -lâm- nghiệp tỉnh quản lý trên địa bàn Sơn Hà bị phá trái phép để lấy đất làm nương rẫy, trồng cây nguyên liệu giấy, cây nguyên liệu thực phẩm...
Ngày 3-9-2004, quần chúng nhân dân báo tin, tại thôn 5, xã Nghĩa Lâm có 2 điểm gỗ lậu (một cất ở bờ sông Trà Khúc, một tại rừng bạch đàn thôn 5), Hạt kiểm lâm Tư Nghĩa phối hợp với Công an huyện, huyện đội Tư Nghĩa và chính quyền địa phương tiến hành truy quét thu gom một số lượng lớn gỗ tại 2 vị trí trên.
Khi gỗ đưa lên xe xong thì ông Nguyễn Đức Oanh, ở thôn 5, Nghĩa Lâm cùng với các ông Hộ, Văn và 1 người không rõ tên đã cầm dao chặn đầu xe tải không cho lực lượng truy quét làm nhiệm vụ, đồng thời ông Oanh dùng hung khí rượt đuổi một số người khuân vác gỗ do Hạt kiểm lâm thuê và đòi chém anh Huỳnh Thanh Nghĩa- nhân viên hợp đồng bảo vệ rừng của xã Nghĩa Lâm, vì cho rằng anh Nghĩa cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng.
Lúc xe chở gỗ chạy đến cầu mương kênh chính Nam thì những người này tiếp tục đuổi theo chặn đầu xe. Những hành vi quá khích đó buộc lực lượng làm nhiệm vụ phải nổ súng cảnh cáo.
Tưởng chừng sự việc dừng lại ở đó. Song, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 4-9-2004 vợ chồng ông Nguyễn Đức Oanh, ông Hộ, ông Văn và 1 người (không rõ tên) đi 3 xe Honda ập vào nhà anh Nghĩa dùng đá ném vào nhà và hăm dọa giết anh Nghĩa (lúc này chỉ có vợ anh Nghĩa ở nhà). Đến 18 giờ thì họ bỏ về.
Sau khi nhận nguồn tin này, ông Sáu - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Tư Nghĩa đã điện báo UBND xã Nghĩa Lâm, yêu cầu xã cử lực lượng đến bảo vệ trật tự tại nhà anh Nghĩa.
Tiếp đó vào khoảng 2 giờ sáng ngày 7-9-2004, ông Oanh và một số người quay lại nhà anh Nghĩa và hăm sẽ giết anh Nghĩa và anh Sơn (Sơn là kiểm lâm địa bàn). Trước sự quá khích đó, anh Nghĩa phải bỏ nhà trốn đi nơi khác.
Đến 10 giờ sáng ngày 7-9-2004 có khoảng 10 người xông vào nhà truy đuổi anh Nghĩa nhưng anh Nghĩa đã thoát được đến trình báo chính quyền địa phương. Trước những diễn biến phức tạp và những hành vi nguy hiểm của nhóm người nói trên, cùng ngày Hạt kiểm lâm đã báo cáo sự việc cho Chủ tịch UBND huyện.
Và ngay trong chiều hôm đó, Chủ tịch UBND huyện đã triệu tập lãnh đạo công an huyện, huyện đội và lãnh đạo Hạt kiểm lâm họp khẩn cấp, chỉ đạo cho các cơ quan này phối hợp với UBND xã Nghĩa Lâm kiên quyết xử lý hành vi gây rối của đối tượng.
Ngày 8-9-2004, trước cơ quan chức năng ông Oanh đã thú nhận những việc làm sai của mình và chấp hành quyết định xử phạt hành chính 200.000đ về hành vi gây rối trật tự công cộng. Quyết định xử lý này là chưa hợp lòng dân.
PHẠM ANH
|