Thời gian qua, người dân quận 12 TPHCM và một số CB – CNV Đài Phát sóng phát thanh (PSPT) Quán Tre liên tiếp gửi đơn thư đến lãnh đạo TP và cơ quan chức năng tố cáo một số cán bộ lãnh đạo đài với sự tiếp tay của một loạt quan chức địa phương, đã thi nhau chia chác hàng chục ngàn mét vuông đất trong khuôn viên Đài PSPT Quán Tre do nhà nước quản lý. Chỉ khi Thanh tra TP vào cuộc và mới đây đã công bố kết luận chính thức vụ việc này, những sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại Đài PSPT Quán Tre mới được làm rõ.
Đài PSPT Quán Tre có diện tích hơn 34 ha, tọa lạc tại phường Đông Hưng Thuận – vị trí được coi là một trong những khu đất đẹp nhất của quận 12 do nằm trên trục lộ đường xuyên Á và tỉnh lộ 15.
Toàn bộ khu đất trên mặc dù được xác định là đất chuyên dùng, chỉ phục vụ cho ngành, không được chuyển nhượng dưới mọi hình thức, song với những lý do: nào là “cần thiết phải quy hoạch lại khu nhà tập thể cho CB – CNV” và “tạo vành đai bảo vệ đài”, ngày 10-6-1991, Giám đốc đài Hồ Trọng Hiếu đã có tờ trình gửi Tổng cục Bưu chính Viễn thông xin phê duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật Khu cư xá Trung tâm Phát sóng Quán Tre với diện tích 15.935 m2.
|
| b |
Sau khi được Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện Mai Liêm Trực ký chấp thuận (ngày 12-12-1992) và sau này khi Đài PSPT Quán Tre sáp nhập vào Đài Tiếng nói Việt Nam, dự án này được chấp thuận theo hướng phân chia nền đất cho 69 CB – CNV để làm nhà ở với diện tích người được cấp thấp nhất là 80m2, cao nhất là Giám đốc Hồ Trọng Hiếu: 600m2.
Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế Đoàn thanh tra đã phát hiện trong danh sách cấp đất có 14 người không phải là CB – CNV của đài (8 cán bộ Công an TPHCM, quận 12; 4 của ngành bưu điện và 2 cán bộ hưu trí tại địa phương).
Diện tích đất được cấp cũng tùy tiện tăng lên gấp gần 3 lần (33.595,7m2), trong đó có Giám đốc Hồ Trọng Hiếu, Phó Giám đốc Cao Xuân Thăng - được cấp thêm mỗi người gần 200m2.
Giám đốc Hiếu và Phó Giám đốc Thăng còn ký 2 quyết định hợp đồng lao động tiếp nhận con của mình là Hồ Trọng Nghĩa và Cao Thị Xuân Thủy - mới 15 tuổi - vào làm việc tại đài để được hưởng tiêu chuẩn cấp đất.
Không chỉ tự ý cấp đất trái thẩm quyền cho nhiều người, trong đó cấp cho riêng… bản thân cả ngàn mét vuông, tháng 1-1997, Giám đốc Hồ Trọng Hiếu còn ký giấy cho con mình là Hồ Trọng Nghĩa mượn hơn 1.000m2 đất để xây sân tennis với danh nghĩa “phục vụ phong trào TDTT và tạo nguồn thu cải thiện đời sống CB – CNV đài”. Tuy nhiên, sau 5 năm khai thác không hiệu quả, thay vì thu hồi, Đài PSPT Quán Tre lại ra quyết định cho “ông” Nghĩa được tiếp tục khai thác đến khi nào hoàn đủ vốn và có lãi thì thôi.
Giám đốc Hồ Trọng Hiếu còn đầu tư hơn 700 triệu đồng xây dựng một trạm xăng dầu và 19 kiốt cho thuê. Số tiền đầu tư này đều lấy từ ngân sách nhà nước nhưng không tuân thủ các quy định về xây dựng như: không có luận chứng kinh tế kỹ thuật và dự toán công trình, xây dựng trái phép. Không những vậy, trong quá trình quản lý và cho thuê, Đài PSPT Quán Tre còn để xảy ra nhiều khuất tất, đặc biệt trong việc hợp đồng cho ông Nông Quốc Tuấn - cán bộ của đài - thuê khai thác trạm xăng dầu.
Chưa hết, điều khó hiểu còn thể hiện ở các thủ tục xin nhận tiền đền bù giải tỏa thực hiện Dự án nút giao thông Quang Trung. Trong khi vốn đầu tư xây dựng trạm xăng dầu là của Đài PSPT Quán Tre, nhưng khi tính tiền đền bù, người thuê kinh doanh là ông Nông Quốc Tuấn lại được hưởng trọn. Để nhận được số tiền cao hơn giá trị thực tế, ông Tuấn đã lập 2 hồ sơ giả ký với Công ty Bảo Châu và Đội Xây lắp 7 thuộc Công ty Xây lắp Điện 2 về việc thi công nâng cấp trạm xăng dầu với số tiền thực hiện là 313 triệu đồng.
Sau khi nhận được trên 600 triệu đồng tiền đền bù giải tỏa, ông Tuấn chỉ trả lại cho Đài PSPT Quán Tre 55 triệu đồng - được coi là giá trị tài sản còn lại của trạm xăng dầu. Như vậy, sau gần 10 năm cho thuê kinh doanh trạm xăng dầu, ngoài số tiền thu được là 67 triệu đồng, cộng với 55 triệu đồng giá trị còn lại, coi như Đài PSPT Quán Tre mất trắng hơn 300 triệu đồng vốn đầu tư ban đầu.
Các sai phạm xảy ra tại Đài PSPT Quán Tre xuất phát từ sự buông lỏng quản lý, không chấp hành các quy định pháp luật của Ban giám đốc Đài từng thời kỳ. Khu đất 34 ha từ ngày tiếp quản đến nay chỉ mới được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất trên 1,5 ha để quy hoạch làm khu cư xá CB-CNV của đài, nhưng đây vẫn là đất chuyên dùng chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nên việc Giám đốc Hồ Trọng Hiếu ký hàng loạt quyết định cấp đất cho nhiều người cả trong lẫn ngoài đài là vi phạm Luật Đất đai năm 1987. Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông phê duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật “khu cư xá Trung tâm Phát sóng Quán Tre” và việc ông Mai Liêm Trực – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ký quyết định cho phép quy hoạch khu cư xá theo luận chứng trên là cũng trái thẩm quyền theo Luật Đất đai 1987.
Đến đây, câu hỏi đặt ra: ngoài sai phạm của ban giám đốc, công đoàn đài và một số lãnh đạo ngành bưu chính – viễn thông, còn những ai đã tiếp tay cho hàng loạt sai phạm tại Đài PSPT Quán Tre?
Theo Đoàn thanh tra, ngoài một số cán bộ tại phường Đông Hưng Thuận và quận 12 được cấp đất trong danh sách CB – CNV đài, trong số 19 hộ và tập thể thuê kiốt còn có nhiều người là quan chức (hoặc người thân) của quận 12 như: con gái Bí thư Quận ủy (ông Ba Hiền), Trưởng phòng Tổ chức chính quyền quận (Trần Văn Uùt), Chánh Văn phòng UBND quận (Trương Thành Tài), con gái Trưởng phòng Quản lý đô thị (Nguyễn Văn Phúc), cán bộ công an quận (Đoàn Lê Thanh), Phó Công an phường Đông Hưng Thuận (Nguyễn Văn Hùng)…
Chính vì vậy mà những sai phạm nghiêm trọng diễn ra tại Đài PSPT Quán Tre đã không được ngăn chặn, thậm chí còn được tiếp tay. Đó là chưa kể Hội đồng đền bù quận 12 còn vi phạm Nghị định 22 trong việc áp giá đền bù giải tỏa 15 hộ dân thuộc Đài PSPT Quán Tre để mở rộng đường xuyên Á, đồng thời tạo điều kiện cho ông Nông Quốc Tuấn lập 3 hợp đồng khống để nhận tiền đền bù cho việc “đầu tư” vào cây xăng (của Đài PSPT Quán Tre) hơn 600 triệu đồng.
HOÀI NAM – PHẠM TRƯỜNG |