Ngày 5-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ – Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Chí Quỳ (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bia Sài Gòn) và Phạm Kim Vân (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Bia Sài Gòn). Hai bị can - được tại ngoại điều tra - bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm vì đã không kiểm tra đôn đốc cán bộ thuộc quyền trong việc thực hiện các hợp đồng kinh tế gây thất thoát tài sản nhà nước. Số tiền thất thoát lên đến hơn 2 tỷ đồng.
Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM cũng đã đề nghị truy tố Phan Xuân Lãm (nguyên Phó phòng tài vụ Công ty Bia Sài Gòn, được Ban giám đốc công ty phân công theo dõi việc mua bia trả chậm) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể là chậm xử lý nợ, gây thất thoát tiền của công ty hơn 2 tỷ đồng.
Kết luận điều tra cho thấy, năm 1996, khi phát hiện Giám đốc Công ty TNHH Thanh Khiết Nguyễn Kim Chương không trả tiền mua hàng với số tiền nợ lên đến hơn 2 tỷ đồng, Lãm báo cáo ông Hoàng Chí Quỳ và đề xuất phát văn bản đề nghị Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín và Ngân hàng Nam Đô thanh toán nợ cho Công ty TNHH Thanh Khiết vì khi giao dịch, Chương đã nộp chứng thư bão lãnh trị giá 2,4 tỷ đồng của 2 đơn vị trên.
Thế nhưng ông Hoàng Chí Quỳ không đồng ý với đề nghị này của Lãm. Một điều đáng ngạc nhiên là trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, mặc dù Chương không thanh toán tiền hàng theo đúng thời hạn quy định nhưng phía công ty vẫn liên tục xuất những đợt hàng kế tiếp.
Mãi đến tháng 5-1997, ông Quỳ mới ký văn bản gửi cho ngân hàng đề nghị phong tỏa tài khoản bảo đảm thanh toán của Chương. Nhưng mọi việc lúc này đã muộn. Chứng thư bảo lãnh đã hết hạn trước đó 5 tháng, phía ngân hàng đã giải chấp toàn bộ tài sản Chương thế chấp.
L.T.H |