Ngày 13-10, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô, cố ý làm trái xảy ra tại Công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí ( PTSC) và Xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt – Xô (VSP) bước sang ngày làm việc thứ 7. Đại diện VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị mức án đối với từng bị cáo.
|
|
Nguyễn Quang Thường và đồng bọn. |
Theo đó, các bị cáo Trần Quang (nguyên Trưởng xưởng Điện lạnh – thuộc PTSC) bị đề nghị mức án chung tù chung thân, Trần Ngọc Giao (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Interpet Việt Nam) bị đề nghị từ 25 đến 28 năm tù, Nguyễn Quang Thường (Phó tổng giám đốc Tổng công ty dầu khí Việt Nam) từ 24 đến 25 năm tù cho cả hai tội “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; Dương Quốc Hà (nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách thương mại của VSP) từ 18 đến 20 năm tù, Cao Duy Chính từ 13 đến 14 năm tù về tội “Tham ô tài sản”; Trần Ngọc Long từ 4 đến 6 năm tù, Nguyễn Mạnh Hùng từ 6 đến 8 năm tù về tội “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Đại diện VKS cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan tổ chức rút kinh nghiệm về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản; rà soát lại hoạt động của các công ty nước ngoài tại Việt Nam; xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu ngành dầu khí Việt Nam và VSP có liên quan đến vụ án này.
L.T.H. |