SGGP Official Website - Saigon VNN - Ông Lương Cao Khải chỉ nhận đứng tên hộ 6.000m2 đất ở Vũng Tàu
Ông Lương Cao Khải chỉ nhận đứng tên hộ 6.000m2 đất ở Vũng Tàu
8:18', 15/10/ 2005 (GMT+7)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Tổng Thanh tra Chính phủ, chiều qua 14-10, cán bộ, nhân viên Vụ thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế tổng hợp (Vụ 2), thuộc Thanh tra Chính phủ, đã họp kiểm điểm các cán bộ tham gia thanh tra dự án dầu khí.

Tại cuộc họp này, ông Lương Cao Khải, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ 2, Trưởng đoàn thanh tra, đã thừa nhận chính ông là người đứng tên chủ sở hữu 6.000m2 đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo dư luận, mảnh đất này được coi là sản phẩm do đơn vị bị thanh tra tại dự án công trình LPG Thị Vải “dùng đất đổi lấy kết luận thanh tra”! Tuy nhiên, trong cuộc họp chiều qua, ông Lương Cao Khải trình bày rằng, mảnh đất nói trên là do ông đứng tên… hộ người khác!?

Trước thông tin rằng, cán bộ của đơn vị bị thanh tra đã cử người đến sửa hộ nhà cho ông Lương Cao Khải, ông giải thích: “Tôi chỉ sửa cổng, không sửa nhà!”.

Do bản kiểm điểm của ông Lương Cao Khải chưa đầy đủ, thiếu khách quan, chưa bám sát 4 nội dung chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ nên các đồng nghiệp ở Vụ 2 (Thanh tra Chính phủ) đã đóng góp ý kiến và đề nghị ông Khải làm lại bản kiểm điểm.

N.Q.

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Nhiều cá nhân bị kiểm điểm   (15/10/2005)
Ông Lương Cao Khải thừa nhận các sai phạm   (14/10/2005)
Hai vệ sĩ Công ty Yuki Sepre bị bắt tạm giam  (14/10/2005)
Viện Kiểm sát đề nghị 1 án chung thân  (14/10/2005)
Có dấu hiệu hình sự   (14/10/2005)
Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch UBND quận Gò Vấp   (13/10/2005)
Sẽ công khai danh sách các doanh nghiệp cố tình trốn tránh thi hành án  (12/10/2005)
Chấm dứt ngay tình trạng bắt giữ, khởi tố oan sai  (12/10/2005)
Vẫn không được thực hiện   (12/10/2005)
Đình chỉ công tác một Vụ phó Thanh tra Chính phủ  (12/10/2005)
Không giảm án cho 14 bị cáo kháng án sơ thẩm  (10/10/2005)
Khởi tố Hạt trưởng Hạt kiểm lâm và Trưởng ban QLDA   (07/10/2005)
Dương Quốc Hà và khoản “tiền thưởng” 430.000 USD  (07/10/2005)
Các bị cáo phủ nhận hành vi nâng giá bỏ thầu  (06/10/2005)
Xét xử vụ án tham ô và cố ý làm trái tại Tổng CT Dầu khí VN  (05/10/2005)