|
Trong phiên thảo luận về dự án Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 7-6, đại biểu Tào Hữu Phùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế – Ngân sách của QH đã cho biết ông nhận được tố cáo một công ty nhà nước đã chi đến 847,6 triệu đồng cho lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng 3.
|
|
Công ty Gốm xây dựng Hạ Long. |
Hôm qua, 8-6, ông Tào Hữu Phùng đã xác nhận với phóng viên SGGP: doanh nghiệp nhà nước mà ông nêu là Công ty Gốm xây dựng Hạ Long, thuộc Tổng Công ty Thủy tinh và gốm xây dựng Viglacera (Bộ Xây dựng).
Trao đổi với SGGP, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: việc kiểm tra, thanh tra vấn đề trên sẽ được Bộ Tài chính tiến hành ngay sau khi kỳ họp thứ 7 của QH kết thúc.
- PV: Thưa Bộ trưởng, nếu mức chi cho lễ đón nhận huân chương của Công ty Gốm xây dựng Hạ Long lớn đúng như dự toán chi mà đại biểu Tào Hữu Phùng có trong tay, thì mức độ vi phạm đến đâu?
- Bộ trưởng NGUYỄN SINH HÙNG: Nếu người quyết định chi sai, người đó phải bỏ tiền túi ra đền. Còn những người đã nhận (phong bì - PV), nhất là các quan chức, thì phải trả lại.
- Nghĩa là nếu bản dự toán kia là thật, thì Công ty Gốm xây dựng Hạ Long chi sai hoàn toàn?
- Đúng thế, không những sai, mà còn sai rất nghiêm trọng.
B.M.
|
Ông NGUYỄN ĐỨC KIÊN, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế – Ngân sách của QH: Không chỉ bỏ tiền túi ra đền, mà còn phải bị xử lý kỷ luật
Nếu đúng là Công ty Gốm xây dựng Hạ Long chi cho lễ đón nhận huân chương như vậy thì phải xử lý. Tiền của nhà nước thì phải trả về cho nhà nước. Những người quyết định chi sai chế độ phải xử lý thật nghiêm. Không những buộc họ phải bỏ tiền túi ra trả lại, mà còn phải bị xử lý kỷ luật cả về mặt trách nhiệm.
Về trách nhiệm, trước hết là thuộc về những người trực tiếp chi, còn trách nhiệm của Viglacera và Bộ Xây dựng (bộ chủ quản) thì còn phải xem xét cụ thể liên đới đến đâu. |
|