SGGP Official Website - Saigon VNN - Khởi tố 6 bị can
Vụ án “Đài PSPT Quán Tre”
Khởi tố 6 bị can
11:41', 9/6/ 2005 (GMT+7)

Ngày 8-6, vụ “Đài Phát sóng – Phát thanh Quán Tre” đã chính thức trở thành vụ án hình sự với việc tống đạt quyết định khởi tố đến 6 bị can, trong đó có 3 trường hợp bị bắt tạm giam. Cuộc chiến chống tham nhũng lại nóng lên ở lĩnh vực vốn nhiều tai tiếng: quản lý đất đai và đền bù giải tỏa.

  • Văn bản cạo sửa: 1,5 ha đất công biến mất!

Theo kết quả điều tra bước đầu của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, 3 bị can Hồ Trọng Hiếu, Cao Xuân Thăng (nguyên Giám đốc, Phó giám đốc Đài PSPT Quán Tre) và Nguyễn Mạnh Sơn (hiện là Phó giám đốc đài) đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Hồ Trọng Hiếu đã ký, dự thảo và trình lãnh đạo cấp trên ký duyệt nhiều văn bản để hợp pháp hóa việc chia hơn 1,5 hécta đất chuyên dùng của Đài PSPT Quán Tre cho CB-CNV làm nhà ở.

Công an vào khám xét nhà Cao Xuân Thăng - nguyên phó giám đốc đài phát sóng phát thanh Quán Tre.

Cụ thể, tháng 8-1992, ông Hiếu ký tờ trình phê duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật khu cư xá Quán Tre. Ông Đặng Đình Lâm - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam - đã phê duyệt luận chứng dù “khu cư xá” này chưa hề được cơ quan có thẩm quyền giao đất.

Tháng 12-1992, ông Mai Liêm Trực - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện - ký Quyết định số 163 cho phép quy hoạch khu cư xá Quán Tre. Tuy nhiên, xác minh thực tế thì không có quyết định này do ông Trực ký lưu tại Bộ Bưu chính Viễn thông và kết quả giám định cho thấy quyết định này bị tẩy xóa, sửa chữa, điền lên số mới, chữ ký của ông Trực là chữ ký photo.

Các bị can đã ký 77 quyết định cấp đất, trong đó có 14 trường hợp là người ngoài cơ quan và 2 trường hợp là… học sinh 15 tuổi (Hồ Trọng Nghĩa –con ông Hiếu, Cao Thị Thu Thủy –con ông Thăng); có đến 71/77 quyết định cấp đất đã được Hồ Trọng Hiếu “phù phép” thay đổi ngày tháng. Qua việc chia đất trái pháp luật, Hồ Trọng Hiếu được chia 783m2, Cao Xuân Thăng 540m2, Nguyễn Mạnh Sơn 390m2.

Cơ quan điều tra đã khám xét nhà ở, nơi làm việc của 3 bị can nói trên (cả 3 đều được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú). Phó giám đốc Nguyễn Mạnh Sơn cáo bệnh nằm nhà và kết quả khám xét phòng làm việc của ông Sơn rất bất ngờ: phát hiện 1 thùng đạn AK hơn ngàn viên đạn! Những người đại diện cho Đài PSPT Quán Tre chứng kiến việc khám xét cho biết số đạn nói trên không phải là “tài sản” của đài.

  • Bắt giam 2 cán bộ quận 12

Hôm qua, tại quận 12 có 2 cán bộ chủ chốt bị Bộ Công an bắt giam về tội “cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng”. Hồ Văn Hiếu – Phó trưởng phòng Tài chính kế hoạch, Trần Văn Lực – Phó Chủ tịch UBMTTQ bị khởi tố về những hành vi đã thực hiện khi giữ nhiệm vụ trưởng ban thẩm định và Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận.

Ở dự án nút giao thông Quang Trung (năm 2002), 15 hộ dân của Đài PSPT Quán Tre có đất bị thu hồi, trong đó có 3 trường hợp đã được Ban Quản lý ruộng đất TPHCM cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Tuy nhiên, chính ông Huỳnh Phú Sang - nguyên Trưởng ban QLRĐTP - đã xác nhận việc cấp giấy chứng nhận là sai. 12 trường hợp còn lại chỉ có quyết định cấp đất của đài.

Dù biết rõ đất của 15 hộ dân Đài PSPT Quán Tre là đất chuyên dùng do lãnh đạo đài chia cho CB-CNV làm nhà ở trái pháp luật; biết việc Kiến trúc sư trưởng TP đã có quyết định không quy hoạch đất khu vực Đài PSPT Quán Tre là đất ở; biết quy định của UBNDTP về điều kiện được đền bù, đơn giá đền bù, đất chuyên dùng không đền bù nhưng cả hai ông Hiếu và Lực đều đã ký xác nhận các thủ tục giấy tờ, đồng ý chi trả tiền đền bù đất như nhau cho cả 15 hộ, không phân biệt hồ sơ của từng hộ.

Thậm chí, ông Hồ Văn Hiếu còn đề nghị Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận chi trả tiền trước cho 9 hộ dân hơn 4,7 tỷ đồng, trong khi UBNDTP chưa phê duyệt kinh phí đền bù giải tỏa. Liên quan đến việc đền bù sai quy định này, cơ quan điều tra cho biết sẽ tiếp tục làm rõ, xem xét trách nhiệm của Phó Tổng giám đốc Ban QLDA Mỹ Thuận Đỗ Ngọc Dũng và một số cán bộ khác là ông Nguyễn Ngọc Lịch, ông Nguyễn Văn Ninh, UBND quận 12.

  • “Ảo thuật gia” Nông Quốc Tuấn vào khám!

Bị can thứ sáu trong vụ án là Nông Quốc Tuấn, cán bộ Đài PSPT Quán Tre, bị bắt tạm giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Năm 1992, Giám đốc Hồ Trọng Hiếu cho xây dựng trạm xăng dầu Quán Tre để cung cấp nhiên liệu phục vụ cho công tác truyền dẫn và phát sóng phát thanh của đài. Tuy nhiên không lâu sau, trạm xăng đã được cho thuê lại.

Tháng 5-1994, Nông Quốc Tuấn “tranh” được hợp đồng thuê trạm xăng, thời gian thuê đến hết năm 2015. Khi nhà nước làm đường xuyên Á, để được nhận tiền đền bù giải tỏa cây xăng, ông Tuấn đã ký 2 hợp đồng thiết kế và dịch vụ khống với Công ty TNHH Bảo Châu với tổng giá trị gần 1,1 tỷ đồng (dù Bảo Châu không có chức năng thiết kế trạm xăng), rồi dùng hồ sơ khống này để hoàn tất các thủ tục trình Hội đồng Đền bù quận 12.

Thế là từ tài sản đi thuê, chỉ với vài bước phù phép, Nông Quốc Tuấn đã bỏ túi gần 550 triệu đồng. Dù các cơ quan chức năng đã có quyết định thu hồi số tiền nói trên nhưng Nông Quốc Tuấn vẫn không chấp hành. Được biết, ông Tuấn đã có lời khai về việc ai là người hướng dẫn Tuấn làm hồ sơ dự toán, thiết kế xây dựng và thẩm tra thiết kế xây dựng cây xăng để nhận tiền đền bù. Cơ quan điều tra sẽ xác minh, làm rõ.

PHONG LAN

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
Chi sai, người quyết định phải bỏ tiền túi ra đền  (09/06/2005)
Khởi tố bị can 2 đối tượng cầm đầu   (08/06/2005)
Kiểm điểm trách nhiệm Thường trực UBND quận 12  (07/06/2005)
Tạm đình chỉ công tácđối với ông Trần Văn Dân  (07/06/2005)
Yêu cầu các cá nhân liên quan kiểm điểm nghiêm túc từng vụ việc  (07/06/2005)
Xét xử vụ vận chuyển ma túy qua thư tín  (04/06/2005)
Làm rõ vụ vòi tiền của Phó phòng Thi hành án tỉnh   (03/06/2005)
Tạm giữ thêm 3 ngày để làm rõ hành vi phạm pháp  (01/06/2005)
Gia Lai: Xét xử vụ án phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc   (31/05/2005)
Khởi tố vụ án cung cấp gái mại dâm cho khách nước ngoài   (30/05/2005)
Nguyễn Văn Trung lãnh án 24 năm tù   (28/05/2005)
Phó Tổng Giám đốc Seaprodex bị khởi tố   (28/05/2005)
Xét xử vụ cá độ bóng đá liên tỉnh lớn nhất từ trước đến nay   (26/05/2005)
16 bị cáo bị tuyên y án tử hình   (26/05/2005)
Đề nghị truy tố 5 đối tượng   (25/05/2005)