Ngày 17-6, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Uông Chu Lưu thông báo: Bộ Chính trị vừa thông qua Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, tiếp nối Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp trong tình hình mới.
Theo Bộ trưởng Uông Chu Lưu, từ nay đến 2020, hệ thống tòa án sẽ được tổ chức theo thẩm quyền xét xử: tòa án sơ thẩm khu vực (thuộc quận, huyện; liên huyện, liên quận) xét xử hầu hết các loại án sơ thẩm hình sự, dân sự, kinh tế, lao động…
Tòa án phúc thẩm cấp tỉnh chủ yếu xét xử phúc thẩm và một số ít các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp. Đặc biệt, sẽ thành lập tòa án thượng thẩm ở 3 khu vực Bắc, Trung, Nam.
TAND Tối cao chỉ tập trung vào việc tổng kết thực hiện xét xử, hướng dẫn thống nhất áp dụng pháp luật, xét xử giám đốc thẩm và tái thẩm. “Đây sẽ là một cuộc cách mạng về tổ chức hệ thống tòa án” – Bộ trưởng Uông Chu Lưu nhấn mạnh. Bên cạnh đó, cơ quan kiểm sát sẽ chủ yếu thực hiện chức năng công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.
“Bộ Chính trị sẽ giao cho các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu để thành lập viện công tố trên cơ sở viện kiểm sát hiện nay”, Bộ trưởng Uông Chu Lưu cho biết. Ngoài ra, các hoạt động bổ trợ tư pháp như: luật sư, công chứng, giám định… sẽ được tổ chức theo hướng xã hội hóa.
BẢO MINH |