|
|
Ông Lê Văn Hoành bị áp giải |
(SGGPO).-Chiều 24-8-2005, được sự phê chuẩn của Viện KSND tối cao, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với các bị can trong vụ án “Điện kế điện tử, xảy ra tại Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Linkton Vina.
Vụ án được khởi tố với 2 tội danh “cố ý làm trái” và “sản xuất, mua bán hàng giả”, bước đầu có 8 bị can.
Ở tội “cố ý làm trái”, 6 bị can đều là cán bộ của Cty Điện lực TP, gồm: Lê Văn Hoành –nguyên Phó giám đốc Cty Điện lực (đã bị cho thôi chức); Lê Ngô Hữu Thiện Tâm –Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế và xuất nhập khẩu; Lê Văn Tinh –Trưởng Phòng Vật tư; Thiều Túc –Phó giám đốc Trung tâm thí nghiệm điện; Nguyễn Văn Hiệp –Trưởng Phòng Kỹ thuật và Huỳnh Ngọc Thành –Phó Phòng Kinh doanh.
2 bị can bị khởi tố về tội “sản xuất, mua bán hàng giả” là Wong Justin Kaleung (quốc tịch Hoa Kỳ) –Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Linkton Vina- và Trần Công Điền –Phó Tổng giám đốc Công ty Linkton Vina (nguyên Phó giám đốc Cty Điện lực).
Ngoại trừ bị can Wong Justin Kaleung hiện không có mặt tại Việt Nam, 7 trường hợp còn lại đều có lệnh bắt tạm giam. Tuy nhiên, ông Lê Văn Hoành khai bị bệnh tiểu đường, đã nhập Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, cơ quan công an đang trao đổi với bệnh viện về tình trạng bệnh của ông Hoành để có hướng xử lý.
Nhóm P.V |