|
“Mua cây bút phải... đấu thầu”. Đại diện các sở, ngành tham gia góp ý dự thảo Luật Đấu thầu mua sắm công đã “kêu” như thế với Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP Trần Thành Long vào chiều 8-9. Bởi vì, Điều 1 của dự thảo luật quy định: “Dự án sử dụng vốn nhà nước cho các nhu cầu mua sắm thường xuyên duy trì hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội…”.
Ông Nguyễn Thiềng Đức, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế TPHCM cho rằng, như thế thì khi luật ban hành, đến cây viết, tờ giấy muốn mua cũng mang ra đấu thầu vì đây là “mua sắm thường xuyên”!? Ông Phạm Minh Trí, Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế TP cho rằng: Luật còn quá nhiều kẽ hở tạo những “đặc quyền, đặc lợi” tạo cơ chế “xin-cho”.
Ông Phạm Đoàn (Sở Tư pháp TPHCM) đề xuất: Đấu thầu rộng rãi, công khai phải được áp dụng phổ biến, giảm đến mức thấp nhất việc chỉ định thầu hoặc đấu thầu hạn chế
T.T.
|