|
Ngày 13-9, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu hơn 25 tỷ đồng xảy ra tại Công ty TNHH Việt Hùng. Trong phiên tòa lần này, 8 bị cáo nguyên là nhân viên Hải quan TPHCM gồm Nguyễn Văn Nhơn, Nguyễn Thị Sáu, Lê Văn Quang, Trần Quốc Dũng, Mai Trí Dũng, Nguyễn Hoàng Minh, Trương Công Hải, Phạm Sơn Lâm bị truy tố về hai tội “Buôn lậu” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
|
|
Các bị cáo tại phiên tòa. |
Theo cáo trạng của VKSND tối cao, từ năm 1994 đến năm 1997, lợi dụng chính sách của Nhà nước Việt Nam về gửi hàng theo đường quà biếu phi mậu dịch, Lầu Lý Sáng (Giám đốc Công ty TNHH Việt Hùng) tổ chức buôn lậu hàng dây khóa kéo từ Hồng Công vào Việt Nam.
Hành vi buôn lậu được thực hiện trót lọt nhờ một số cán bộ hải quan thông đồng khi kiểm hóa hàng đã ghi sai chủng loại, ghi thấp số lượng so với thực tế. Tổng cộng số lượng Lầu Lý Sáng nhập lậu trị giá hơn 25 tỷ đồng.
Ngày 11-3-2003, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án này đã tuyên phạt Lầu Lý Sáng 5 năm tù về tội “Buôn lậu” nhưng lại tuyên 8 bị cáo ngành hải quan (lúc đó bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”) không phạm tội. Sau đó, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã hủy phần quyết định của bản án sơ thẩm liên quan đến nội dung tuyên bố 8 bị cáo này không phạm tội.
Trong ngày xét xử đầu tiên, tất cả các bị cáo đều chối tội, phủ nhận những hành vi phạm tội mà cáo trạng đã truy tố. Tuy nhiên, lời khai của các nhân viên Công ty TNHH Việt Hùng khi được mời lên đối chất cho thấy nhờ có sự giúp sức của các bị cáo, công ty đã nhập lậu được nhiều dây kéo vào Việt Nam.
A.C.
|