|
Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án “siêu lừa” Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư và phát triển du lịch Rus- Invest- Tur (RIT) Nha Trang, Khánh Hòa, đã lừa đảo chiếm đoạt trên 165 tỷ đồng, qua lời khai và tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra đã phát hiện không ít sai phạm của lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa liên quan đến vụ việc trên...
|
|
Nguyễn Đức Chi (bên trái) đang nghe đọc lệnh bắt. |
Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an, đang xác minh điều tra việc Nguyễn Đức Chi đưa tiền và hiện vật để hối lộ cho một số quan chức Sở KH-ĐT, Sở Địa chính - Nhà đất và UBND tỉnh Khánh Hòa.
Qua lời khai của Nguyễn Đức Chi, Nguyễn Thọ Trí (nguyên Giám đốc Công ty XNK lương thực Trà Vinh) và tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra phát hiện ngoài dự án Rusalka, UBND tỉnh Khánh Hòa còn cam kết cấp cho Chi 77 ha đất tại khu du lịch Cam Ranh!
Mặc dù đang nợ đầm đìa, thiếu tiền đầu tư dự án Rusalka, Chi cùng hai em gái là Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Thị Duyên thành lập Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hoa Hồng ở TPHCM, sau đó chuyển ra 78 Lý Thánh Tông, Nha Trang. Tại đây, Chi và hai cô em gái được ông Phạm Văn Chi, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ký văn bản đồng ý cấp 15 ha đất ở khu bãi dài Cam Ranh làm khu du lịch.
Đồng thời, với tư cách là Tổng Giám đốc Công ty đầu tư du lịch Vạn Xuân, Chi còn được ông Phạm Văn Chi đồng ý cấp tiếp cho 12 ha đất cũng tại khu bãi dài Cam Ranh. Nguyễn Đức Chi còn cùng Phạm Tiến Dũng, Võ Hoài Lam thành lập Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Đại Dương, Hà Nội, làm thủ tục lập dự án du lịch tại Cam Ranh và được ông Trần Minh Duân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý chỉ đạo các ngành liên quan tiến hành giao 35- 50 ha đất ở khu bãi dài Cam Ranh. Đáng chú ý là 3 dự án này đều ở các vị trí đất cực đẹp ở Cam Ranh. Thậm chí, Chi còn được cam kết cấp tới 50 ha (theo quy định, quy mô diện tích này thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ quyết định)!
Như SGGP đã đưa tin, trong khi dự án Rusalka chưa hoàn thành các nghĩa vụ như luật định, Chi vẫn được tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án này.
Theo đề nghị của Viện KSND tối cao, Cơ quan điều tra đang tiếp tục khai thác đấu tranh với Nguyễn Thọ Trí để làm rõ vai trò giới thiệu và bảo lãnh cho Nguyễn Đức Chi của ông Nguyễn Trí Tâm trong năm 2002-2003 khi ông Tâm còn là Tham tán thương mại Việt Nam tại Liên bang Nga (hiện ông Tâm là Phó Vụ trưởng, Bộ Thương mại). Ông Tâm đã giới thiệu cho Nguyễn Thọ Trí tìm đến ký hợp đồng bán gạo cho Nguyễn Đức Chi.
Tại Cơ quan điều tra, Trí đã tỏ thái độ thành khẩn và khai ra nhiều nội dung quan trọng. Đặc biệt là Trí đã thừa nhận hành vi phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong việc bán trả chậm 31.488 tấn gạo theo phương thức trả chậm mà không bảo lãnh khiến Chi lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền gần 6 triệu USD trong vụ mua bán này.
Bên cạnh đó, Viện KSND tối cao cũng yêu cầu Cơ quan điều tra làm rõ: quan hệ của Trí với Nguyễn Văn Yên, điều tra viên Cơ quan điều tra, Bộ Công an; trong việc bàn bạc giữa Chi, Trí và Yên để tiếp tục lừa lấy tiền của Công ty Lâm Viên, Bộ Quốc phòng, trả nợ cho Công ty XNK lương thực Trà Vinh. Theo thông tin thu thập được, có dấu hiệu Yên tham gia với Chi, Trí để đòi nợ hộ Trí nhằm hưởng “hoa hồng”.
Nguyễn Văn Yên là cán bộ điều tra (khu vực phía Nam) được giao thụ lý vụ lừa đảo của Nguyễn Đức Chi ngay từ khi Chi có dấu hiệu lừa đảo. Tuy nhiên, sau một thời gian dài vụ án mới được khởi tố, Nguyễn Đức Chi mới bị bắt. Và, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố và bắt Chi lại là Cơ quan điều tra ở Hà Nội!
Viện Kiểm sát cũng lưu ý Cơ quan điều tra cần chú ý điều tra phần Nguyễn Đức Chi lừa bán cổ phần ở dự án Rusalka cho Công ty Lâm Viên. Sắp tới đây, Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ phần liên quan của Bộ KH-ĐT trong việc duyệt, cấp phép cho Chi đầu tư vào dự án Rusalka.
NAM QUỐC
|