Ngày 22-9, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) xảy ra tại Công ty Bách hóa Điện máy TPHCM (Công ty BHĐM) do Dương Quang Trí (sinh năm 1971, Phó Giám đốc DNTN Kiều Phương) tổ chức.
Trong vụ án này, Dương Quang Trí và 7 bị cáo đồng phạm bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng 3 bị cáo nguyên là lãnh đạo Công ty BHĐM Trần Thị Thu Lang (nguyên giám đốc), Huỳnh Triết (nguyên phó giám đốc), Võ Ngươn Tánh bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, lợi dụng chính sách hoàn thuế GTGT của nhà nước, Dương Quang Trí và đồng bọn lập hồ sơ mua, bán và xuất khẩu khống hàng từ Việt Nam qua Trung Quốc để chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT. Căn cứ vào những hồ sơ này, Công ty BHĐM đã có công văn đề nghị Cục thuế TPHCM hoàn hơn 8,05 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng khống. Qua việc này, công ty được hưởng hơn 1,08 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, Dương Quang Trí thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng lại cho rằng mọi việc đều do Phạm Minh Nhựt chủ mưu. Tuy nhiên lời khai của các bị cáo khác cho thấy chính Trí mới là người tổ chức vụ lừa đảo này. Hôm nay 23-9, phiên tòa tiếp tục với phần thẩm vấn.
L.T.H. |