Phạt 10 năm tù lái xe gây tai nạn chết 3 người ở Long Biên

Ngày 29-12, Tòa án nhân dân quận Long Biên, Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Quang Vinh (39 tuổi, ở phường Bồ Đề, quận Long Biên) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.
Phạt 10 năm tù lái xe gây tai nạn chết 3 người ở Long Biên

>> Khởi tố, tạm giam lái xe gây tai nạn trên phố Ái Mộ
>> Tài xế gây tai nạn nghiêm trọng ra trình diện
>> Tài xế gây tai nạn, 3 người thương vong

(SGGP).- Ngày 29-12, Tòa án nhân dân quận Long Biên, Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Quang Vinh (39 tuổi, ở phường Bồ Đề, quận Long Biên) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Lái xe Nguyễn Quang Vinh

Bị cáo Vinh chính là người đã điều khiển chiếc ô tô Camry BKS 29A-866.23 gây ra vụ tai nạn kinh hoàng trên phố Ái Mộ (quận Long Biên) vào cuối tháng 2-2016 khiến 3 người chết.

Theo cáo trạng trước thời điểm xảy ra vụ án, bị cáo Vinh là bảo vệ tại Chi cục Thuế quận Ba Đình. Ngoài công việc trên, Vinh còn phụ rửa xe tại cửa hàng rửa xe của anh trai vợ ở phố Hoàng Như Tiếp (quận Long Biên) để kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình. Vinh đã tự ý lấy xe của khách và lái theo phố Hoàng Như Tiếp về phía phố Ái Mộ. Tuy nhiên, khi xe đi vào phố Ái Mộ, do không làm chủ tốc độ, Vinh đã để xe đi vào phần đường bên trái và đạp nhầm chân ga gây ra vụ tai nạn thảm khốc làm 3 người chết và làm hư hỏng một số phương tiện. Sau khi gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên, Vinh đã hoảng sợ bỏ chạy về nhà và đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông sáng nay trên đường Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Vinh đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo Vinh cho biết đã tự học lái xe nhưng do chưa qua lớp sát hạch nên chưa được cấp bằng lái. Việc gây ra tai nạn kinh hoàng trên, Vinh cho rằng mình chủ quan. Sau khi xem xét toàn bộ các tình tiết của vụ án, lời khai của bị cáo Vinh trước tòa và đề nghị từ phía đại diện của bị hại xin tòa giảm nhẹ hình phạt, TAND quận Long Biên đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Vinh 10 năm tù giam.

NGUYỄN QUỐC

Tin cùng chuyên mục