Phát động hiến tặng tư liệu, hiện vật về Hoàng Sa

Phát động hiến tặng tư liệu, hiện vật về Hoàng Sa

UBND huyện Hoàng Sa (TP Đà Nẵng) vừa phối hợp với Hội Khoa học lịch sử Đà Nẵng tổ chức lễ phát động hiến tặng tư liệu, hiện vật cho Nhà trưng bày Hoàng Sa. Cuộc phát động nhằm tập hợp, quản lý và bổ sung nguồn tư liệu, hiện vật từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có sở hữu các loại hình tư liệu, hiện vật liên quan đến chủ quyền của quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam).

Đà Nẵng tiếp nhận nhiều tư liệu, hiện vật liên quan đến Hoàng Sa (Trong ảnh: Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn (bìa trái) trao phụ bản Atlas Von China (Tập bản đồ Trung Quốc) do nhà xuất bản Verlag von Dietrich Riemer xuất bản tại Berlin (Đức) năm 1885, hiện đang lưu trữ tại kho sách hiếm của Thư viện Harvard - Yenching (Hoa Kỳ). Ảnh: T.L

Ngay sau lễ phát động, UBND huyện Hoàng Sa đã đón nhận nhiều tư liệu, hiện vật quý như: Tập Atlas Von China (tập bản đồ Trung Quốc) do Nhà xuất bản Verlag von Dietrich Reimer xuất bản tại Berlin (Đức) năm 1885, được lưu trữ tại kho sách hiếm của Thư viện Đại học Harvard, với nội dung thể hiện chủ quyền của Trung Quốc chỉ tới đảo Hải Nam, không hề có Hoàng Sa - Trường Sa; tấm bản đồ thời Việt Nam Cộng hòa vẽ xã Hòa Long thể hiện chủ quyền Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

Đợt phát động hiến tặng tư liệu, hiện vật cho Nhà trưng bày Hoàng Sa kéo dài đến hết ngày 31-12-2016. Các cá nhân, tổ chức có tư liệu, hiện vật hiến tặng liên hệ Văn phòng UBND huyện Hoàng Sa, số điện thoại: 0511.3822291 hoặc email hoangsa@danang.gov.vn.

NGỌC MẪN

Tin cùng chuyên mục