Phật giáo Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của TPHCM và cả nước

Sáng 26-4, đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam do đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM dẫn đầu đã đi thăm, chúc mừng chư tôn Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561, dương lịch 2017.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang và các thành viên trong đoàn chúc mừng chư tôn đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM. Ảnh: HOÀI NAM
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang và các thành viên trong đoàn chúc mừng chư tôn đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM. Ảnh: HOÀI NAM
Tại Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang phát biểu đánh giá cao vai trò của tăng ni và đồng bào phật tử trong cộng đồng các tôn giáo Việt Nam đã có nhiều đóng góp thiết thực vào tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của cả nước và TPHCM.
Lãnh đạo TPHCM luôn trân trọng và đánh giá cao thành tựu các mặt phật sự mà các cấp giáo hội đạt được những năm qua, trong đó có công tác xã hội, từ thiện đã giúp cho sự an dân, đồng thuận xã hội và cùng các cấp chính quyền giải quyết tốt những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố nói riêng và cả nước nói chung.
Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561, dương lịch 2017, thay mặt lãnh đạo TP, đồng chí Tất Thành Cang gửi lời chúc tốt đẹp đến chư tôn đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM và đồng bào Phật tử sức khỏe, an vui và đạt được thành tựu phật sự trên nhiều lĩnh vực, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của TPHCM.
Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, bày tỏ tình cảm và trân trọng cám ơn sự quan tâm của các cấp chính quyền TP đối với các mặt hoạt động phật sự. Giới tăng ni và đông đảo đồng bào Phật tử luôn đồng tình, ủng hộ với chủ trương, các biện pháp tăng cường quản lý xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong đó có công tác lập lại trật tự đô thị; mong muốn quá trình thực hiện chủ trương này, các cấp chính quyền TP có sự quan tâm hơn nữa đến đời sống dân sinh của một bộ phận người dân, tạo điều kiện cho hộ nghèo, trường hợp khó khăn ổn định cuộc sống, sinh hoạt.

Cùng ngày, Đoàn cũng thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh và Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Cũng trong ngày 26-4, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM dẫn đầu đã đi thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Hòa thượng Thích Hiển Pháp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục