Phát hiện 1.300 con gia cầm không rõ nguồn gốc

Sáng 4-12, Đội Cảnh sát giao thông (Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã phát hiện vụ vận chuyển gần 1.300 con gia cầm không rõ nguồn gốc. 

Theo đó, khoảng 2 giờ 45 sáng 4-12, trong khi tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Diễn Hồng, tổ công tác Đội CSGT Diễn Châu phát hiện xe khách BKS 29A-128.29 đang lưu hành theo hướng Bắc-Nam có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe xem kiểm.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe chở 16 thùng giấy cứng, bên trong chứa gần 1.300 con gà, vịt con

Phát hiện 1.300 con gia cầm không rõ nguồn gốc ảnh 1 Cơ quan chức năng kiểm đếm số gia cầm được phát hiện
Tài xế xe khách Đỗ Minh Hiếu (trú tại Thị xã Cửa Lò) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, giấy kiểm dịch của cơ quan thú y. Tài xế Hiếu cho biết chỉ nhận chở thuê cho một khách hàng từ Hà Nội, về Nghệ An sẽ có người đến nhận.

Hiện số gia cầm trên đã được bàn giao cho Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Diễn Châu xử lý theo quy định. 

Tin cùng chuyên mục