Phát hiện cây thông hơn 1.230 năm tuổi

Một nhóm các nhà khoa học nghiên cứu tại một công viên quốc gia ở miền Nam Italia phát hiện được một cây thông Heldreich ít nhất 1.230 năm tuổi.
Phát hiện cây thông hơn 1.230 năm tuổi
Với biệt danh Italus, cây cổ thụ này do một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Tuscia phát hiện trên một sườn núi dốc, ở công viên quốc gia Pollino, Italy. Đáng chú ý là dù đã hơn 1.230 năm tuổi và hầu như không còn tán lá, nhưng thân cây này vẫn phát triển tốt khi có thêm các vòng tuổi gỗ. Cây cổ thụ già nhất châu Âu được biết đến trước đó cũng là một cây thông 1.075 tuổi ở Hy Lạp.

Tin cùng chuyên mục