Phát hiện công ty sản xuất sữa dỏm

(SGGP).- Tối 27-6, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) cho biết, đang tạm giữ Lê Tấn Phước (33 tuổi, quê xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long; tạm trú tại tổ 7, ấp 2, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) để điều tra làm rõ hành vi “Kinh doanh trái phép” và “Lừa dối khách hàng”.

(SGGP).- Tối 27-6, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) cho biết, đang tạm giữ Lê Tấn Phước (33 tuổi, quê xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long; tạm trú tại tổ 7, ấp 2, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) để điều tra làm rõ hành vi “Kinh doanh trái phép” và “Lừa dối khách hàng”.

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 ngày 26-6, lực lượng cảnh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an huyện Bình Chánh) phối hợp cùng Công an xã Vĩnh Lộc A bất ngờ kiểm tra căn nhà không số tại tổ 7, ấp 2, xã Vĩnh Lộc A, nơi Phước đang tạm trú thì phát hiện nhiều loại sữa bột không rõ nguồn gốc.
 
Tiến hành khám xét nơi ở của Lê Tấn Phước, công an thu giữ hàng loạt nguyên liệu và công cụ sản xuất sữa như: 7 bao đường ngọt, 15 bao đường lạt, 8 bao bột sữa NDC, 19 bao bột nguyên liệu (xuất xứ Trung Quốc); máy trộn sữa, máy ghép mí lon, máy hàn bịt ni lông, máy cắt; gần 1.000 lon sữa thành phẩm mang nhãn hiệu Physogrow, Pigo, Gina milk, trong số này có nhiều lon sữa hết hạn sử dụng. Tiếp tục kiểm tra kho chứa hàng của Lê Tấn Phước tại tổ 15, ấp 6B, xã Vĩnh Lộc A, công an thu giữ gần 50 thùng sữa mang nhãn hiệu Physogrow, Pigo, Gina milk.
 
Tại cơ quan công an, Phước khai bắt đầu sản xuất - buôn bán sữa từ năm 2009 và lấy tên là Công ty TNHH Chế biến Thương mại Thực phẩm Phước Sinh Lộc có địa chỉ tại E8 đường DC17, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Giấy phép kinh doanh “chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa” do Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM cấp. Đến năm 2013, Phước mở thêm chi nhánh công ty tại địa chỉ B6/5 đường liên ấp (xã Vĩnh Lộc A). Đăng ký địa chỉ là vậy nhưng khi hoạt động thì Phước lại dời đến vị trí khác, nhằm che giấu cơ quan chức năng quy trình sản xuất và mua bán sữa dỏm.

Quy trình sản xuất của Phước là cho đường ngọt, đường lạt, bột sữa, bột béo vào máy trộn đều, sau đó cho vào lon đóng thành phẩm và tự mình dán tên các hãng sữa có thương hiệu lên lon, rồi tiêu thụ ra thị trường. Với chiêu cách làm ăn trên, trung bình mỗi tháng Phước đưa ra thị trường 2.000kg sữa các loại, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

TUẤN VŨ

Tin cùng chuyên mục