Phát hiện cửa hàng nấu cao hổ và sơn dương

Sau gần 3 tháng điều tra, theo dõi, khoảng 11 giờ 15 ngày 9-1, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Thanh Xuân, Viện KH-CN Việt Nam khám xét tại cửa hàng Tây Bắc Quán (15A Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) có một nồi cao đang nấu dở, trong đó có một bộ xương động vật, ước khoảng 150kg. Trên bàn bếp còn có 15kg xương động vật khác.

(SGGP).- Sau gần 3 tháng điều tra, theo dõi, khoảng 11 giờ 15 ngày 9-1, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Thanh Xuân, Viện KH-CN Việt Nam khám xét tại cửa hàng Tây Bắc Quán (15A Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) có một nồi cao đang nấu dở, trong đó có một bộ xương động vật, ước khoảng 150kg. Trên bàn bếp còn có 15kg xương động vật khác.

Qua xác minh, ông Đặng Tất Thế, Trưởng phòng nghiên cứu Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (thuộc Viện KH-CN Việt Nam) cho biết, bộ xương động vật nấu trong nồi cao là một cá thể hổ, tên khoa học là Pathera Tigris thuộc nhóm IB (nhóm nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại); 15kg xương động vật được xác định là Sơn Dương.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ quán là Nguyễn Thị Thanh không có mặt.

NG. ANH

  • Bắt 11 đối tượng sử dụng ma túy

(SGGP).- Ngày 9-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh đã bất ngờ ập vào khách sạn Đại Bàng 1, nằm trên đường Hà Huy Tập, thuộc địa phận phường Đại Nài, bắt giữ quả tang 11 đối tượng trú tại TP Vinh (tỉnh Nghệ An) và tỉnh Hà Tĩnh đang thuê phòng 309, 311, 312, 214, 215… để hút ma túy “Đập đá”. Công an đã thu giữ nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, 1 túi nylon có chứa chất ma túy, hơn 3 triệu đồng, 1 dao găm, 1 nỏ cung tự chế, 1 khẩu súng ngắn (loại dùng bắn đạn cao su) cùng 4 viên đạn.

Trước đó, tại xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà, Công an TP Hà Tĩnh đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Hoàng (SN 1987, trú tại khối 1, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) bị Công an huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương truy nã trên toàn quốc về tội cố ý gây thương tích.

D. QUANG

  • Một người đàn ông rơi từ tầng 9 chung cư

(SGGP).- Sáng 9-1, tại chung cư Nơ 7, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, một người đàn ông đã rơi từ tầng 9 của tòa nhà xuống đất và tử vong tại chỗ. Nạn nhân là ông Nguyễn Hữu Hứa (SN 1947, quê Thái Bình) sống tại căn hộ số 98 của tòa nhà. Một số người dân ở đây cho biết, vào khoảng thời gian xảy ra vụ việc trên, khi mọi người đang chuẩn bị đi tập thể dục buổi sáng bỗng nghe tiếng “bịch” rất mạnh dưới sân tòa nhà. Tiếp đó là tiếng kêu thất thanh phát ra từ tầng 9 của tòa nhà. Được biết, ông Hứa từ Thái Bình lên Hà Nội ở với con trai để chữa bệnh đã 3 tháng qua.

KH. NGUYỄN

  • Bắt đối tượng chuyên đột nhập cơ quan trộm

(SGGP).- Ngày 9-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã bắt Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1976, thường trú phường Trưng Trắc, Phúc Yên, Vĩnh Phúc) khi đang nhậu tại quán Long Mập (quận Sơn Trà- Đà Nẵng). Đây là đối tượng đã thực hiện nhiều vụ đột nhập vào các trụ sở làm việc ở các tỉnh, thành miền Trung trộm cắp tài sản trong thời gian qua. Vũ khai nhận đã thực hiện 6 vụ trộm tại các trụ sở làm việc ở Đà Nẵng và nhiều vụ trộm khác tại các trụ sở ở Thừa Thiên- Huế, Quảng Nam cũng như tại một số gia đình giàu có với giá trị tài sản lên đến hàng tỷ đồng. Công an thu giữ trong người Vũ một khẩu súng và 9 viên đạn (trong đó 3 viên nằm trong khẩu súng và 6 viên ở ngoài).

N.HÙNG

  • Bắt giữ 5 xe tải chở gỗ lậu

(SGGP).- Ngày 9-1, Công an tỉnh Đắc Lắc cho biết đang tạm giữ 5 xe tải chở gỗ để điều tra vụ vận chuyển 200m³ gỗ quý trái phép. Vào đêm 8-1, lực lượng CSĐT tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Đắc Lắc đã bắt quả tang 5 xe tải lớn đang vận chuyển trái phép hơn 100m³ gỗ cẩm lai và hương (nhóm I và IIA) ra khỏi khu vực rừng Vườn quốc gia Yok Đôn (thuộc xã Krông Na, huyện Buôn Đôn). Mở rộng điều tra, công an còn phát hiện gần 100m³ gỗ cẩm lai và hương được lâm tặc tập kết tại một cánh rừng gần đó chờ vận chuyển.

C.HOAN

Tin cùng chuyên mục