Phát hiện dày đặc bẫy săn bắt động vật rừng trái phép

Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) vừa phát hiện hàng trăm chiếc bẫy các loại dùng để săn bắt động vật rừng trái phép trên khu vực núi Hồng Lĩnh...

Ngày 11-11, ông Bùi Trọng Thái, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đã báo cáo lên Chi cục Kiểm lâm tỉnh về việc phát hiện, thu giữ hàng trăm chiếc bẫy các loại dùng để săn bắt động vật rừng trái phép trên khu vực núi Hồng Lĩnh; đồng thời lên kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm tình trạng săn bắt động vật rừng trái phép trên địa bàn.

Theo ông Thái, trước đó ngày 8-11, người dân phản ánh về việc có một số đối tượng hàng ngày đi vào các khu vực núi Hồng Lĩnh, địa bàn giáp ranh giữa các huyện Lộc Hà, Nghi Xuân, Can Lộc, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) để đặt bẫy săn bắt động vật rừng trái phép rồi mang về bán kiếm lời.

Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Hà đã tổ chức lực lượng đi tuần tra, kiểm soát địa bàn, đã phát hiện, thu giữ tổng cộng 360 chiếc bẫy động vật rừng các loại được các đối tượng giăng sẵn trên tuyến dài hàng trăm mét và được bố trí dày đặc theo từng cụm, bủa vây những lối mòn nơi động vật rừng thường qua lại. Đây là loại bẫy giật được chế tạo rất tinh xảo từ dây cáp phanh xe đạp còn mới.

Tin cùng chuyên mục